Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Tp.HCM) vừa cứu sống bệnh nhân N.T.M.L. (58 tuổi, Tp.HCM) bị tràn dịch màng tim do cánh cổng sắt ép chặt vào tường.

Theo Đời Sống & Pháp Luật, chiều 19/6, bà L. mở cổng điều khiển từ xa để vào nhà nhưng do sơ ý bị cổng sắt ép chặt vào tường ngất xỉu. Khoảng 20 phút sau, người thân phát hiện nên ra mở cổng và đưa bà đi cấp cứu.

Trao đổi với Zing, bác sĩ Yên cho biết, kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân bị tràn máu màng tim lượng trung bình, có dấu đè sụp thất phải.

Do tình trạng sốc nặng, không kịp chuyển phẫu thuật mở cửa sổ màng tim dẫn lưu nên các bác sĩ quyết định chọc tháo dịch màng tim cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm.

Ê-kíp cấp cứu đã chọc hút thành công gần 100 ml máu không đông khi dịch nằm sau tim.

Hiện, sức khỏe bà L. dần hồi phục, sinh hiệu ổn, có thể xuất viện sau 1 tuần.

Lan Phương