Bác sĩ Chuyên khoa II Vũ Đăng Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (Cục hậu cần Quân khu 9) cho biết, bệnh viện đã cắt thành công khối u buồng trứng nặng 6,1 kg cho bệnh nhân N.T.T. (46 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Cách đây 10 ngày, bệnh nhân T. thấy mệt mỏi, đau bụng khi đi ngoài, buồn nôn, bụng to như lúc mang bầu gần sinh.

Ngày 9/7, bệnh nhân T. đến Bệnh viện Quân y 120 để khám bệnh. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u to 140 x 240 mm, chèn ép niệu quản dẫn đến thận ứ nước độ I. Khối u ngả ra sau chèn ép trực tràng gây rối loạn chức năng tiêu hóa, theo Tuổi Trẻ.

Do khối u to, kéo dài từ hạ vị đến thượng gan, nên kíp mổ mất nhiều thời gian để chọc hút hơn 2.000 ml dịch. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân T. đã ổn định.

Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM, đã phẫu thuật hút ra hơn 48 lít dịch cho nữ bệnh nhân Đ.T.T (39 tuổi, An Giang) bị u nang buồng trứng đã 4 năm, theo Vietnamnet.

Phương Nam