Ngày 6/7, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết, nam sinh Thạch Hòa (11 tuổi) bị thanh sắt đâm xuyên sọ đã được cứu sống sau ca phẫu thuật.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 5/7, bệnh nhi Thạch Hòa nhập viện trong tình trạng bị thanh sắt đâm xuyên vào hộp sọ.

Theo lời kể của gia đình, trong lúc vui chơi, cháu Hoà bị bạn lấy thanh sắt cũ dài khoảng 40 cm chọi khiến thanh sắt cắm vào đầu. Ngay sau đó, bé Hòa đã tự tay kéo thanh sắt ra khỏi đầu.

Bệnh nhi được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi được sơ cứu, cháu Hòa liên tục đau đầu, buồn nôn, khó thở nên gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh điều trị.

Trao đổi với Báo Công An Nhân Dân, bác sĩ Lê Hoàng Nhã, Khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết, nếu bệnh nhi Hòa không nhập viện kịp thời dễ bị nhiễm trùng não.

Hiện, bệnh nhi Hòa đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, bé N.T.H. (8 tháng tuổi, Sơn Tây, Hà Nội), đang chơi đùa ở sân, không may bị chiếc máy cắt cỏ bắn thanh sắt rỉ vào má trái, xuyên thủng hộp sọ và đã được các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống.

Phương Nam