Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phẫu thuật lấy thành công mũi sắt nhọn hàng rào đâm vào đùi bé trai Lê Văn Sáng (9 tuổi).

Trước đó, trong lúc trèo cây, bé Sáng không may ngã xuống tường rào, bị mũi sắt nhọn đâm trúng đùi trái. Ngay sau đó, gia đình đã cưa đứt đoạn sắt nhọn cắm vào đùi và đưa bé đi cấp cứu, theo Báo Hà Tĩnh.

be trai 9 tuoi o ha tinh nguy kich vi thanh sat dam vao dui
Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bé đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới. (Ảnh: Lao Động)

Bác sĩ Đoàn Huy Nhiệm, Trưởng khoa ngoại bệnh viện trao đổi với Báo Sài Gòn Giải Phóng, bé Sáng nhập viện trong tình trạng choáng, được chỉ định dùng thuốc giảm đau.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy mũi sắt nhọn, cầm máu, rửa sạch gỉ sắt vùng cơ bị tổn thương, khâu phục hồi, đặt dẫn lưu cho bệnh nhi.

Hiện tại, sức khỏe của bé Sáng đã ổn định, có thể xuất viện trong tuần tới.

Bác sĩ Nhiệm khuyến cáo, khi trẻ bị dị vật đâm, phụ huynh phải bình tĩnh, tuyệt đối không rút dị vật ra, giữ dị vật ổn định và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

(Tổng hợp)