Trước đó, ông Mark Harvey Elovitz (80 tuổi, Mỹ) cùng gia đình đang đi du lịch Hạ Long đột nhiên lên cơn đau thắt ngực trái, khó thở… được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Kết quả đo điện tâm đồ và xét nghiệm men tim cho thấy, ông Mark có tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi can thiệp chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện hệ động mạch vành của ông Mark bị tổn thương phức tạp, động mạch mũ đã đặt stent trước đó bị tắc hoàn toàn mãn tính, động mạch liên thất trước đoạn 1 bị hẹp 99% và nhánh động mạch vành phải hẹp 60%, theo Báo Công An Nhân Dân.

Trước tình trạng tổn thương tắc nghẽn gây nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định can thiệp tái thông động mạch liên thất trước để bổ sung máu lưu thông lên tim.

Bác sĩ Trần Quang Định, Trưởng khoa Can thiệp và Phẫu thuật Tim mạch trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân người Mỹ đã cao tuổi, thể trạng sức khoẻ yếu, có tiền sử tim mạch, từng đặt stent cách đây 25 năm, 2 thân động mạch vành bị tổn thương nặng… nên quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn.

Sau gần 1 tiếng nỗ lực can thiệp, ê-kíp đã luồn ống thông đến vị trí tắc, nong bóng và đặt stent tái thông thành công lòng mạch bị hẹp… Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, phục hồi đáng kể.

(Tổng hợp)