Chị N.M.T. (35 tuổi, Bắc Giang) vào bệnh viện Đa khoa Bắc Giang trong tình trạng vỡ tâm nhĩ, da tái lạnh, bầm tím vùng ngực, gãy nhiều xương sườn, tim mạch nhanh, không đo được huyết áp…

Trước đó, ngày 15/11 chị T. bị tai nạn khi đang lao động, được đưa vào bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cấp cứu, theo VTC.

Do tình trạng của bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ đã phải hội chẩn khẩn cấp liên viện với đồng nghiệp bệnh viện E (Hà Nội).

Sau khi hội chẩn, các chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân bị sốc đa chấn thương rất nặng, chấn thương ngực kín, chấn thương tim, vỡ tim do tai nạn lao động và chỉ định phẫu thuật gấp giữ tính mạng.

Sau hơn 3 giờ căng thẳng, các bác sĩ đã xử trí máu đông, khâu vết thương tâm nhĩ phải, tĩnh mạch chủ, cố định mảng sườn ngực trái, phải truyền 2 lít máu.

Hiện tại, chị T. đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi thêm tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

(Tổng hợp)