Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (Tp.HCM) đã lấy ra được cây kim khâu thất lạc trong tầng sinh môn của sản phụ N.T.T (30 tuổi, Bình Phước).

Trao đổi với Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản Từ Dũ cho biết, 17h ngày 6/6, sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được cây kim thất lạc trong tầng sinh môn của sản phụ T.

Theo bác sĩ Nhi, ca phẫu thuật rất khó khăn, cây kim đã đi lệch so với vị trí ban đầu nên các bác sĩ vừa siêu âm rà soát, vừa X-quang định vị, sau đó mới gắp ra được.

Trước đó, ngày 4/6, sản phụ T. đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước sinh con lần thứ 2. Sau sinh, nhân viên y tế thông báo bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh.

6 giờ gắp kim khâu
6 giờ gắp kim khâu

Đến 9h50 phút cùng ngày, bác sĩ trực thông báo có chút trục trặc vì kim lạc trong tầng sinh môn trong khi khâu vết thương. Bệnh viện phẫu thuật không được nên chuyển sản phụ T. xuống bệnh viện Từ Dũ (Tp.HCM).

Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ chẩn đoán, sản phụ T. bị kim khâu ghim trong tầng sinh môn do bị đứt (hoặc sút) chỉ.

Lan Phương