50 học sinh của trường Tiểu học Trần Phú (Quảng Ngãi) gặp các triệu chứng khó chịu, buồn nôn… phải nhập viện cấp cứu sau khi uống trà sữa. 

50 học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện, nghi ngộ độc trà sữa
(Ảnh: Người Lao Động)

Đại diện Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết, các học sinh trường Tiểu học Trần Phú được đưa vào cấp cứu lúc 10h, ngày 21/5. Bệnh viện đã tiếp nhận 50 trường hợp học sinh bị ngộ độc, theo Dân Việt.

Sau khi thăm khám, xét nghiệm, 19 học sinh phải nhập viện điều trị do ngộ độc thực phẩm. Hiện, sức khỏe của các em đã tạm ổn.

50 học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện, nghi ngộ độc trà sữa
Phụ huynh lo lắng đưa con đi xét nghiệm sau khi nhiều học sinh bị nôn ói, đau bụng. (Ảnh: Người Lao Động)

Bà Đỗ Thị Thanh Liêm (giáo viên chủ nhiệm lớp 3B) trao đổi với Người Lao Động, khoảng 8 giờ cùng ngày, lớp có tổ chức liên hoan cuối năm. Mỗi em được phát một ly trà sữa, do hội phụ huynh đặt mua tại một cơ sở trên đường Ngô Quyền.

50 học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện, nghi ngộ độc trà sữa
Trà sữa mà học sinh trường Tiểu học Trần Phú đã mua. (Ảnh: Dân Việt)

15 phút sau khi uống, đồng loạt nhiều em có triệu chứng nôn ói, đau bụng, nhức đầu… Ngay sau đó, nhà trường đã đưa toàn bộ học sinh lớp 3B vào cấp cứu tại bệnh viện Sản – Nhi.

50 học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện, nghi ngộ độc trà sữa
Trường Tiểu học Trần Phú, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, ngày 11/4, khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, đã tiếp nhận bệnh nhi N.L.H, 6 tuổi (Hà Nội) bị mẩn ngứa, nổi nhiều mảng lớn khắp cơ thể sau khi uống trà sữa.

Các bác sĩ khuyến cáo, nguyên liệu làm trà sữa trôi nổi, không có nhãn mác, giá thành rẻ được bày bán trà lan trên thị trường, rất khó để kiểm tra chất lượng. Hơn nữa, thời tiết nóng ẩm khiến vi khuẩn phát triển nhanh, thực phẩm dễ bị ôi thiu, gây ngộ độc.

Nếu gặp triệu chứng bất thường, mọi người cần tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

H.H