Bệnh viện Bình Dân Tp.HCM, đã phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.L. (64 tuổi, Củ Chi) mang trong người mà không hay biết, cứ nghĩ do bị thừa cân.

Theo Người Lao Động, bà L. vốn có thể trạng thừa cân nên không để ý vùng bụng đang lớn một cách bất thường.

Chỉ đến khi sờ thấy một khối tròn gồ lên ở vùng bụng dưới bên trái, thường xuyên mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, nên đã vào bệnh viện Bình Dân Tp.HCM khám.

2 giờ cắt bỏ khối u 4 kg trong bụng người phụ nữ 64 tuổi ở Củ Chi
Khối u khổng lồ trong bụng bệnh nhân. (Ảnh: Báo Tin Tức)

Các bác sĩ phát hiện một khối u lớn với đường kính 20 cm, dưới niêm mạc dạ dày chèn ép các cơ quan lân cận, đang dọa vỡ.

Sau 2h phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt trọn khối bướu khổng lồ với trọng lượng khoảng 4 kg, cứu bệnh nhân qua nguy kịch.

Bác sĩ Chuyên khoa II, Nguyễn Phú Hữu, Khoa Ngoại Tiêu hóa bệnh viện Bình Dân cho biết, u mô đệm đường tiêu hóa có thể xuất hiện ở mọi vị trí trên đường tiêu hóa như thực quản, dạ dày, ruột… Khối u sẽ phát triển lớn, bám dính và làm ảnh hưởng nhiều cơ quan trong ổ bụng, di căn khiến cơ thể suy mòn nếu không được điều trị.

U mô đệm có nguy cơ tái phát 50% sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân L. không được phẫu thuật kịp thời, khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm tính mạng.

Lan Phương