Nhật Bản vừa có một chính sách mới, để giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ thưởng cho mỗi cặp vợ chồng 10 triệu yên Nhật (khoảng 80.000 USD, gần 1,8 tỷ VNĐ) cho lần sinh con đầu tiên. Xem ra thanh niên Nhật Bản không còn lý do để độc thân nữa rồi!

(Ảnh: NTDTV)
(Ảnh: NTDTV)
(Ảnh: NTDTV)
(Ảnh: NTDTV)

Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe cho biết: Chính sách này được đưa ra với mong muốn tăng tỷ lệ sinh đẻ hiện tại ở Nhật Bản đang là 1.4 trẻ/1 phụ nữ lên đến 1.8 trẻ/1 phụ nữ, cũng là để ủng hộ về mặt kinh tế cho các cặp vợ chồng trẻ. Ông Abe cũng cho biết, hàng năm chính phủ Nhật Bản đều dự tính chi 5000 tỷ yên để giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp với hy vọng có thể có được thêm 500.000 em bé ra đời.

Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Northeastern, Nhật Bản cho biết, họ đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện, với tốc độ giảm dân số như hiện tại thì trẻ em ở trong độ tuổi 14 hiện đang bị thu hẹp với tốc độ cứ 1 trẻ trong 100 giây. Theo tính toán về mặt lý thuyết như vậy thì khoảng 1000 năm nữa nước Nhật sẽ không còn trẻ em.

Theo số liệu mới nhất do Bộ nội vụ của Nhật Bản cho thấy, tính đến ngày 01/04/2015, tổng số trẻ em tính đến dưới 15 tuổi của Nhật Bản là 16.650.000 người, giảm đi so với năm trước là 120.000 người. Điều này cho thấy một xu hướng giảm sinh liên tục trong vòng 31 năm qua.

Mặc dù, tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản nằm ở tốp đầu trên thế giới. Vào năm 2013, tuổi thọ trung bình của nam giới là 80,21 tuổi, nữ giới là 86,61 tuổi. Nhưng, vấn đề già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp cũng theo đó mà kéo đến. Dân số Nhật Bản đang bị giảm trầm trọng. Theo Wikipedia cho biết, vào ngày 31/12/2014, Bộ y tế lao động và phúc lợi Nhật Bản (viết tắt là MHLW) công bố dân số Nhật Bản giảm 268.000 người so với năm trước. Đây là mức giảm dân số cao nhất ở Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay.

Với chính sách “đứa con đầu lòng” này, không biết trong tương lai sẽ tăng thêm cho đất nước Nhật Bản bao nhiêu trẻ sơ sinh?

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: