Một bé trai khoảng một tuần tuổi bị bỏ rơi, trên bắp chân bé có ghi tên “Danh” hoặc “Oanh” kèm theo ngày sinh nhưng nét chữ mờ.

Theo Vietnamdaily, tối 30/7, một số người dân ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) khi đi chơi đã nghe dưới chân cầu có tiếng khóc của trẻ em.

Sau khi soi đèn kiểm tra, người dân phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nên báo chính quyền địa phương.

Zing cho biết, cán bộ y tế ở Lịch Hội Thượng sau đó đã đến kiểm tra, xác định sức khỏe bé bình thường. Bé được các cán bộ quấn khăn, đội mũ và mang tất tay, chân.

Một cán bộ y tế thông tin thêm, trên bắp chân bé có ghi tên “Danh” hoặc “Oanh” kèm theo ngày sinh nhưng nét chữ mờ, khó đọc.

Theo cán bộ này, thông thường, các bé sinh ở bệnh viện chuyên khoa sản hoặc tuyến tỉnh trở lên mới được đánh dấu như vậy để xác định là con của sản phụ nào. Em bé trên có thể sinh từ 5-7 ngày, còn mang dụng cụ kẹp rốn.

Hiện bé trai tạm thời đang được cán bộ ấp Giồng Giữa nhận nuôi dưỡng. Dự kiến sáng 31/7, chính quyền địa phương sẽ thông báo tìm cha, mẹ của bé.

Video xem nhiều: Lá thư của một vong nhi: ‘Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa đón con về’

videoinfo__video3.dkn.tv||cbafd04ea__