29/8 vừa qua, Thủ tướng Băng-la-đét Sheikh Hasina đã được thăm khám điều trị như một bệnh nhân bình thường tại Viện Nhãn khoa và Bệnh viện Quốc gia ở Agargaon, thủ đô Đắc-ca.

“Thủ tướng đã đến Viện Nhãn khoa và Bệnh viện Quốc gia lúc 8 giờ sáng và điều trị như một bệnh nhân thông thường sau khi mua một tấm vé trị giá 10 taka (tương đương gần 3000 VNĐ) được bán ngoài trời”, Thư ký báo chí của Thủ tướng là ông Ihsanul Karim chia sẻ với tờ BSS.

Ông cũng thông tin rằng, trước đó, Thủ tướng đã nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ bệnh viện theo cách tương tự.

Trong suốt thời gian khám bệnh, Thủ tướng đã hỏi thăm về các hoạt động của bệnh viện và cảm ơn đội ngũ bác sĩ và y tá, ông Ihsanul Karim cho biết thêm.

Bạn đang đọc bài viết: “Nữ thủ tướng đi bệnh viện như dân thường, mua vé điều trị giá 3000 đồng” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||2cd652f09__