Đối với phái mạnh, trước khi nghĩ đến những trang phục đắt tiền và các loại phụ kiện cầu kỳ để làm đẹp, chúng ta trước hết cần phải tìm hiểu những nguyên tắc và lưu ý cơ bản để xuất hiện trước đám đông mà không quá cẩu thả. Dưới đây là một số lỗi cơ bản mà cánh mày râu thường mắc phải khiến họ mất điểm trước mặt nữ giới.

Áo khoét cổ sâu

(Ảnh: news.zing.vn)

Các loại áo cổ tim thường được khoét sâu phần cổ, có thể bạn thấy loại áo này giúp người mặc tự tin và quyến rũ hơn. Tuy nhiên điều gì quá cũng không tốt, đường viền cổ quá sâu đem đến cho người đối diện cảm giác khó chịu và dường như người đứng trước mặt họ là một người đàn ông thô lỗ.

Bạn nên mua áo có phần chữ V của cổ áo không sâu quá nửa chiều dài xương ức của bạn.

Quần short quá ngắn

(Ảnh: news.zing.vn)

Đôi chân không nhẵn nhụi khiến phụ nữ cảm thấy rất khó chịu, đồng thời mặc quần short quá ngắn khiến bạn trông vô cùng nực cười vì vậy nên hãy chọn một chiếc quần phù hợp với chiều cao của bạn.

Nếu bạn diện quần short trên phố hay muốn đi chơi cùng bạn bè, tốt nhất hãy lựa một chiếc quần short có ống dài trên hoặc dưới đầu gối một chút

Áo phông in câu khẩu hiệu hay lời nói thô tục

(Ảnh: news.zing.vn)

Những bạn trẻ ắt hẳn rất thích các loại áo có câu khẩu hiệu như thế này, tuy nhiên đó không phải là cách hay để thu hút sự chú ý của người khác. Càng lớn người ta càng nên hướng mình đến vẻ đẹp lịch lãm và tinh tế. Hãy chọn cho mình một chiếc áo đơn giản và chất lượng. Nên tránh những chiếc áo mà trên ngực có những câu nói tâm thường và có ý giễu cợt.

Dép xỏ ngón

(Ảnh: news.zing.vn)

Dép xỏ ngón hay còn gọi là dép tông chỉ nên dùng để đi trên các bãi biển. Những đôi tông nhìn có vẻ tiện lợi nhưng sẽ luộm thuộm khi chúng ta sử dụng nó để đi đến những nơi đông người. Thử tưởng tượng việc bạn loẹt quẹt với những đôi dép xỏ ngón trên đường phố mà xem, chẳng lịch thiệp chút nào!

Thắt lưng với mặt khóa quá to hay có nhiều đinh tán

(Ảnh: news.zing.vn)

Những kiểu thắt lưng với mặt khóa to và đinh tán trang trí đã quá lỗi thời, tốt hơn hết ta hãy sử dụng những loại thắt lưng da kiểu cổ điển để tạo dáng và giữ cho cạp quần không quá trễ.

Quần áo rộng thùng thình

(Ảnh: news.zing.vn)

Quần áo vừa vặn với cơ thể luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng, khiến bạn thoải mái và tự tin hơn. Nhiều người thường thiếu kiên nhẫn khi chọn mua quần áo, đặc biệt là những người có cỡ quần áo không quá phổ biến. Nhưng dù sao cũng nên dành thời gian để lựa chọn những loại trang phục phù hợp cho mình. Bạn có thể tham khảo bạn bè và người thân để có những tư vấn phù hợp nhất về kích thước của từng loại trang phục.

Màu hồng

(Ảnh: news.zing.vn)

Màu hồng là màu của nữ giới, vì vậy những người mạnh mẽ như chúng ta đừng chọn những trang phục có màu này. Bản thân nữ giới cũng không thích nhìn những người đàn ông mặc áo màu hồng, có rất nhiều cách để bạn thể hiện cá tính bản thân nhưng đừng bao giờ khiến điều đó trở thành phản cảm.

Kết hợp giày thể thao sặc sỡ với suit

(Ảnh: FashionBeans)

Suit là một bộ trang phục thanh lịch và thường dành cho những buổi gặp gỡ quan trọng, vì vậy tính nghiêm túc là yếu tố được đề cao trên hết. Vì vậy kết hợp giày thể thao với Suit là một lựa chọn tồi, khiến người đối diện mất tập trung khi nhìn vào bạn.

Ví dày quá khổ

(Ảnh: Pose)

Nhiều người nghĩ rằng ví dày là nhiều tiền, tuy nhiên không hẳn. Giờ đây khi mà các công cụ thanh toán trực tuyến và thẻ ATM đã trở nên phổ biến, thì chiếc ví dày là điều không cần thiết và thật sự là không thuận mắt.

Ngoài ra một chiếc ví dày khiến cho chiếc quần của bạn bị cộm lên, về lâu về dài quần của bạn sẽ bị mất dáng ban đầu. Độ dày lý tưởng dành cho chiếc ví là từ 1 đến 1.5 cm, đừng bao giở để ví dày quá 2cm.

Suit đen với tất (vớ) trắng

(Ảnh: Tinybook)

Tổng thể đẹp đẽ của một bộ Suit lịch lãm sẽ bị phá vỡ nếu có một khoảng trống kì cục ở phía dưới ông quần, Vì vậy, bạn chỉ nên dùng tất trắng trong trường hợp chơi thể thao. Sự kết hợp của tất trắng thường là của áo phông với quần short là rất hoàn hảo, thế nhưng nó sẽ phá hỏng hoàn toàn sự chỉnh chu trong phong cách lịch thiệp của một người đàn ông.

Anh Lân