UBND tỉnh Gia Lai vừa ra văn bản chỉ đạo kiểm tra kênh chính dự án Thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông) chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng đã tan nát.

Theo báo SGGP, Thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, Bộ Nông nghiệp & PTNN làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, gồm hệ thống đập và kênh dẫn.

Ngày 19/8, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các đơn vị và địa phương liên quan về việc kiểm tra làm rõ và xử lý khắc phục hệ thống kênh chính công trình thủy lợi Ia Mơr.

Ảnh chụp màn hình VTC.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (thuộc Bộ NN-PTNT, chủ đầu tư dự án Thủy lợi Ia Mơr) kiểm tra, làm rõ và xử lý, khắc phục sự cố hư hỏng hệ thống kênh chính Thủy lợi Ia Mơr (nếu có), đảm bảo việc nghiệm thu, vận hành an toàn công trình.

Ảnh chụp màn hình báo SGGP

Trước đó theo báo CAND, công trình thủy lợi Ia Mơr gồm hệ thống đập và kênh dẫn. Giai đoạn 1, hệ thống đập, Hồ thủy lợi Ia Mơr đã hoàn thành (chặn dòng năm 2017); giai đoạn 2 là xây dựng hệ thống Kênh chính Đông và Kênh chính Tây.

Ảnh chụp màn hình VTC.

Hai kênh chính này có tổng chiều dài 50,8km đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk, kinh phí đầu tư 543 tỷ đồng. Công trình được xây dựng từ cuối năm 2019, đến nay đã cơ bản hoàn thành, chờ nghiệm thu, bàn giao.

Ảnh chụp màn hình báo CAND

Tuy nhiên, dọc theo 2 tuyến kênh này đã có hàng chục điểm hư hỏng; nhiều tấm đan đã xuất hiện vết nứt chằng chịt và chỉ chực chờ đổ sập.

Đặc biệt, nhiều vị trí tấm đan bị sạt lở, hư hỏng kéo dài hàng chục mét; một số vị trí vẫn còn phần chân bê tông. Ngoài ra, nhiều diện tích lòng kênh cũng đã bị đất đá vùi lấp, gây hạn chế dòng chảy.

Ảnh màn hình báo CAND

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 4/9.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||2cbda3a66__

Ad will display in 09 seconds