Mưa tràn về ồ ạt, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, nước dâng cao khoảng 1,5m ngập toàn bộ khu sân trường và khu nhà ở bán trú của học sinh. Gần 40 xe máy của giáo viên đang tập huấn chìm trong nước.

videoinfo__video3.dkn.tv||44c9b92d8__

 Giáo viên mò tìm xe ở trường THCS xã Si Ma Cai chiều 8/8 – Video: Nam Phung/ Tuổi Trẻ

Tối 8/8, trao đổi với Tuổi Trẻ,  thầy Lã Đức Vui – hiệu trưởng Trường THCS xã Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, Lào Cai cho biết sau trận mưa lớn lúc đầu giờ chiều cùng ngày, nước mưa từ đầu nguồn chảy về làm ngập toàn bộ khu vực Trường THCS xã Si Ma Cai.

“Lúc đó khoảng 14h30, các thầy, cô giáo đang tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại trường thì nước mưa tràn về ồ ạt, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, nước dâng cao khoảng 1,5m làm ngập kho, nhà công vụ của giáo viên, nhà bán trú của học sinh khiến chúng tôi không kịp di chuyển đồ đạc. 

Thiệt hại bước đầu, khoảng 2 tấn gạo dự trữ của học sinh để nấu ăn trưa bị ngâm nước, nhiều đồ dùng phục vụ học tập của giáo viên và học sinh như máy chiếu, máy in, tivi, sách vở, chăn màn bị ngập nước, hư hỏng”, thầy Vui chia sẻ.

Trường THCS xã Si Ma Cai ngập trong biển nước chiều 8/8. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cũng theo thầy Vui, thời điểm xảy ra mưa lớn gây ngập, các giáo viên đang tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nên không kịp di chuyển xe máy, có ít nhất 120 xe máy của các thầy cô giáo bị chết máy, hư hỏng do bị ngập nước. Nhiều thầy, cô phải bì bõm mò tìm xe trong biển nước.

“Đến chiều tối, nước đã rút hết, các thầy cô và lực lượng chức năng của xã Si Ma Cai đang dọn dẹp. Nguyên nhân gây ngập là do mưa quá lớn, lượng nước dồn về nhanh, cống không kịp thoát nước”, thầy Vui nói.

Nguyên nhân gây ngập được xác định là do mưa quá lớn, lượng nước dồn về nhanh, cống không kịp thoát nước.

Theo VietNamNet, cùng ngày, mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương tại 3 tuyến đường: Na Cáng – Si Ma Cai, Phố Thầu – Si Ma Cai và quốc lộ 4D đoạn qua xã Sán Chải, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai đang phối hợp với chính quyền các xã giúp trường THCS Si Ma Cai khắc phục hậu quả, đồng thời huy động lực lượng giải phóng đất đá để sớm thông các tuyến đường bị sạt lở.

VIDEO ĐƯỢC XEM NHIỀU:

videoinfo__video3.dkn.tv||5e052756f__