Tri thức dẫu học nhiều đến mấy nhưng nếu không hiểu đạo lý làm người thì cũng khó có được thành công trong tương lai. Vì vậy cha mẹ nên giảng giải đạo lý làm người với con càng sớm càng tốt, đồng thời làm tấm gương cho con cái.

6 câu nói khích lệ trẻ tích cực vươn lên

Khen ngợi và khích lệ là một trong những phương pháp có hiệu quả nhất để thúc đẩy trẻ tiến bộ. Mỗi đứa trẻ đều có tâm lý mong muốn được cha mẹ và thầy cô coi trọng. Khen ngợi ưu điểm và thành tích của trẻ là thỏa mãn tâm lý này của chúng, khiến trong lòng chúng nảy sinh cảm giác vinh dự và tự hào.

Khi trẻ được khen ngợi và khích lệ thì sẽ càng tích cực nỗ lực hơn, dốc sức hơn trong học tập, và làm việc tốt hơn. Khen ngợi và khích lệ là giọt sương mát lành, là tia nắng ấm áp tưới tắm sưởi ấm quá trình trưởng thành của trẻ.

Dưới đây là 6 câu nói khích lệ trẻ tích cực vươn lên:

  1. Con sẽ trở thành người xuất sắc.
  2. Đừng sợ, con nhất định sẽ làm được.
  3. Chỉ cần hôm nay làm tốt hơn hôm qua là được rồi.
  4. Có được đứa con gái như thế này thật tốt quá.
  5. Con nhất định là người mạnh mẽ trong cuộc sống.
  6. Con là đứa trẻ thông minh, thành tích nhất định sẽ đuổi kịp.

7 câu nói giúp trẻ tràn đầy tự tin

Tự tin là động lực để cuộc đời tiến bước, là nguồn năng lượng để trẻ không ngừng tiến bộ. Vì vậy cha mẹ trong khi giáo dục con thì nhất định phải coi trọng bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ. Có thể nói, rất nhiều trẻ học hành sa sút trốn học, chán học đều khởi nguồn từ mất tự tin.

Chỉ khi nào bản thân cho rằng mình không còn hy vọng thì mới buông xuôi. Học tập cũng như vậy, chỉ khi trẻ cho rằng mình không có hy vọng học tiếp thì mới trốn học, chán học. Trên thực tế, dù những đứa trẻ học hành rất kém, chỉ cần chúng ta lại thắp lên ngọn lửa tự tin trong lòng chúng thì trẻ sẽ có thể đuổi kịp các bạn. Vậy nên, có 7 câu nói giúp trẻ tràn đầy tự tin:

  1. Con à, con vẫn rất khá.
  2. Con à, con không ngu dốt một tí nào cả.
  3. Con hãy nói với bản thân rằng: “Mình sẽ làm được”.
  4. Cha mẹ rất tán thưởng tài năng của con ở phương diện này.
  5. Cha mẹ tin tưởng con có thể tìm lại lòng tin vào học tập.
  6. Tương lai con sẽ thành tài, hãy nỗ lực thêm đi.
  7. Con à, chúng ta hãy thử xem nhé.
(Ảnh: sigimgs.pw)

7 câu nói thúc đẩy trẻ học càng xuất sắc hơn

Không có ý chí thì không thể thành tựu nghiệp học. Không học thì không lấy gì để thành tựu tài năng. Học tập là con đường duy nhất thành tài. Không có cha mẹ nào là không quan tâm đến vấn đề học tập của con. Để con học tập tốt thì một mặt cần hướng dẫn và khích lệ, phát huy tính tích cực học tập của trẻ, khiến trẻ trở thành con ngoan thích học, vui học.

Mặt khác cần dạy con phương pháp học tập hữu hiệu, để trẻ nắm bắt được phương pháp học tập hiệu quả cao. Phương pháp chính là con đường tắt để trẻ học tập tốt, là nhịp cầu để trẻ bước đến con đường thành tài.

7 câu nói dưới đây sẽ thúc đẩy trẻ học càng xuất sắc hơn:

  1. Làm việc gì cũng phải có kế hoạch, học tập cũng như vậy.
  2. Trân quý thời gian chính là trân quý cuộc đời.
  3. Con hãy suy nghĩ thêm lần nữa đi.
  4. Con đưa ra một vấn đề thì cha mẹ sẽ thưởng cho con.
  5. Con cứ làm theo suy nghĩ của mình đi.
  6. Làm xong bài tập rồi hãy chơi, chẳng phải chơi càng vui vẻ hơn đó sao?
  7. Chỉ cần cố gắng thì lần sau nhất định sẽ thi tốt.

8 câu nói thúc đẩy phẩm hạnh cao thượng của trẻ

Tri thức dẫu học nhiều đến mấy nhưng nếu không hiểu đạo lý làm người thì cũng khó có được thành công trong tương lai. Trong xã hội hiện thực ngày nay, rất nhiều cha mẹ chỉ nắm việc học tập của con mà không để ý đến những việc khác. Có cha mẹ thậm chí còn cho rằng, trẻ làm người như thế nào thì sau này nó bước chân vào xã hội sẽ tự biết.

Thực ra nhận thức như vậy rất sai lầm. Bất kỳ kỹ năng nào của con người đều không thể một sớm một chiều mà học được, quan hệ giao tiếp xã hội lại càng phức tạp hơn. Vì vậy cha mẹ nên giảng giải đạo lý làm người với con càng sớm càng tốt, đồng thời làm tấm gương cho con cái.

Với 8 câu nói dưới đây, cha mẹ nên nói với con trong đời:

  1. Phẩm đức quan trọng hơn điểm số.
  2. Thành thực là đức tính tốt đẹp thứ nhất để làm người.
  3. Công bằng trong cạnh tranh mới đáng quý.
  4. Làm việc gì cũng phải tự hỏi lương tâm mình.
  5. Cần phải học được lời: Cảm ơn.
  6. Con biết quan tâm cha mẹ như thế này, cha mẹ rất vui.
  7. Cha mẹ rất vui khi con có một trái tim biết cảm thông.
  8. Cha mẹ hy vọng con là đứa trẻ biết lễ nghi phép tắc.
(Ảnh: cocoiro.me)

11 câu nói khích lệ trẻ tự lập tự cường

Thành công của một người gắn liền với phẩm chất tự lập tự cường và tinh thần phấn đấu. Nhưng phần lớn trẻ hiện nay được cha mẹ nuông chiều nên thiếu tinh thần tự lập tự cường.

Thậm chí có đứa trẻ ngoài đi học ra thì những việc trong cuộc sống đều không biết gì, thậm chí đến dây giày của mình cũng không biết thắt. Những đứa trẻ như vậy tương lai bước chân vào xã hội thì làm sao có thể thành công đây? Vì vậy cha mẹ nhất định phải có nhận thức tỉnh táo về vấn đề này, sớm khuyến khích trẻ tự lập tự cường, bồi dưỡng phẩm chất không yếu mềm, không làm nũng, việc của mình thì tự mình làm.

Trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ nên nói với con:

  1. Việc con muốn làm thì do con quyết định.
  2. Con hãy tự mình làm đi, đừng ỷ lại người khác.
  3. Con có thể rèn luyện mình một chút mà.
  4. Con đường là do tự mình lựa chọn, cần phải có trách nhiệm với chính mình.
  5. Con hãy mạnh dạn rèn luyện mình một chút chẳng phải rất tốt đó sao?
  6. Lấy dũng khí của trai nam nhi mà vượt qua quan ải đi.
  7. Có thể tự quản được chính mình là đảm bảo thành công trong tương lai.
  8. Con tự giải quyết vấn đề này đi.
  9. Ngã rồi phải tự mình bò dậy.
  10. Con nhất định phải tự mình đi học.
  11. Tự con đi giao tiền có được không?

5 câu nói giúp trẻ yêu lao động

Yêu lao động là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của con người. Những người thành công trên thế giới đều có thói quen yêu lao động. Đối với con trẻ, cha mẹ bồi dưỡng chúng yêu lao động, vừa tăng cường tinh thần tự lập tự cường, lại có thể giúp trẻ học được các kỹ năng sống trong lao động, có tác dụng tích cực đối với sự sinh tồn và phát triển của trẻ. Vì vậy cha mẹ nhất định không chỉ để mắt đến việc học tập của con, mà khi trẻ từ nhỏ cần chú ý bồi dưỡng quan niệm và năng lực lao động.

Cha mẹ có thể nói với con những câu sau:

  1. Lao động giúp con càng vui vẻ.
  2. Con làm thêm vài lần là biết thôi.
  3. Lần đầu ai cũng như thế.
  4. Con ngoan lắm, việc của mình thì tự mình làm.
  5. Con cũng thử mùi vị của quản việc nhà đi.
(Ảnh: thespruce.com)

6 câu nói dẫn dắt trẻ học giao tiếp

Giao tiếp là tiền đề để con người hợp tác và trao đổi. Người không biết giao tiếp rất khó được người khác hoan nghênh trong xã hội. Một người không được mọi người hoan nghênh, chấp nhận thì hoàn toàn không thể nào đạt được thành công.

Do đó cha mẹ nên nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc trẻ học giao tiếp, khích lệ trẻ ngay từ nhỏ tích cực giao lưu với bạn bè, từ đó đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lành mạnh của trẻ và bước trên con đường thành công trong tương lai.

Dưới đây là 6 câu nói dẫn dắt trẻ học giao tiếp:

  1. Con à, làm người cần cởi mở thẳng thắn, đối xử với người cần chân thành.
  2. Con cần học cách hòa nhập với tập thể.
  3. Hãy dùng thành tâm của con để giành được sự hoan nghênh của người khác.
  4. Không nên tùy tiện hoài nghi người khác.
  5. Giữa bạn bè nên tín nhiệm và thấu hiểu lẫn nhau.
  6. Giữa bạn học với nhau cần thân ái giúp đỡ.

12 câu nói khuyến khích trẻ dũng cảm sửa chữa khuyết điểm

Người nào cũng có khuyết điểm, trẻ em đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng cha mẹ đối diện với khuyết điểm của con như thế nào thì rất quan trọng. Các nhà giáo dục cho rằng: dùng phương thức thô lỗ, đánh mắng để sửa chữa khuyết điểm của trẻ sẽ không đạt được hiệu quả lý tưởng. Chỉ có dùng phương pháp giáo dục thuyết phục, giảng đạo lý khiến trẻ nhận thức được tính nguy hại của sai lầm khuyết điểm, thì trẻ mới chủ động sửa chữa. Vì vậy cha mẹ dạy con sửa chữa khuyết điểm cần chú ý phương pháp.

Có 12 câu nói khuyến khích trẻ dũng cảm sửa chữa khuyết điểm, cha mẹ có thể tham khảo:

  1. Bất kể lúc nào cũng không được nói dối.
  2. Mỗi người đều có chỗ đáng học hỏi.
  3. Tự ước thúc mình tức là có trách nhiệm với bản thân.
  4. Mắng chửi người ta là hành vi đáng xấu hổ.
  5. Con nhất định phải học được kiểm soát tính khí của mình.
  6. Con là đứa trẻ hiểu chuyện.
  7. Có nhẫn nại mới có thể làm được bất cứ việc gì.
  8. Chúng ta tìm một việc rèn luyện tính tỉ mỉ để làm đi.
  9. Bất kỳ việc gì cũng cần bình tĩnh, không được nóng vội.
  10. Trò chơi có thể chơi, nhưng không được mê đắm trong trò chơi.
  11. Can đảm một chút, thêm chút nữa.
  12. Khảnh ăn sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con.

Mỗi lời nói hành động của cha mẹ mỗi ngày đều có tác động ảnh hưởng đến con trẻ. Vậy nên làm cha mẹ, chúng ta hãy dành cho con mình những lời nói yêu thương hữu ích nhất. Đó chính là những lời hay ý đẹp khích lệ con cái trưởng thành khỏe mạnh.

Theo Apollo
Tác giả: Vương Hòa
Biên dịch: Nam Phương

videoinfo__video3.dkn.tv||01a0d7c69__