Bạn đang muốn thi lấy một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhưng lại băn khoăn không biết nên học TOEIC, IELTS hay TOEFL? Dưới đây là ưu và nhược điểm của mỗi chứng chỉ để các bạn có thể dễ dàng so sánh, từ đó quyết định nên học gì cho phù hợp với bản thân.

TOEIC, IELTS hay TOEFL đều là những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị trên toàn thế giới dùng để kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh của người học. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng của mỗi cá nhân mà lựa chọn chứng chỉ cho phù hợp.

Sự khác biệt về cấu trúc đề thi giữa TOEIC, IELTS và TOEFL:

Từ bảng so sánh, chúng ta cùng đi sâu phân tích những ưu điểm và bất lợi giữa ba chứng chỉ để tham khảo:

Điều đầu tiên cần phải nắm rõ mục đích chính của bài thi IETLS/ TOEFL là dành cho những bạn muốn đi du học, chuyên ngành học thuật. Trong khi đó TOEIC lại là sự lựa chọn của các sinh viên cần thi chứng chỉ để xét tốt nghiệp và xin việc làm. Có thể dễ dàng nhận thấy: 

1. Lợi thế IELTS và TOEFL

  • Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết: IELTS và TOEFL là bài kiểm tra đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của thí sinh vì vậy khi học chứng chỉ này bạn sẽ được phát triển và hoàn thiện cả 4 kỹ năng tiếng Anh.
  • Nâng cao vốn từ vựng, khả năng nghe tốt, phản xạ tiếng Anh nhanh nhạy.

2. Bất lợi IELTS và TOEFL

  • Thời gian đầu tư: Cả IELTS và TOEFL đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng tốt ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và bài thi được xây dựng với cấu trúc nhằm đánh giá bạn đã đủ khả năng vào học trong một môi trường học thuật. Để thành thạo tất cả những kỹ năng này, học viên cần dành nhiều thời gian để ôn luyện. 
  • Chi phí cao: Lệ phí thi IELTS ở tại thời điểm hiện tại là 4.750.000 VNĐ, lệ phí thi của TOEFL là 180 USD

3. Đối tượng học IELTS và TOEFL

  • Đi du học: Nếu bạn có ý định đi du học thì IELTS hay TOEFL là chứng chỉ bắt buộc.
  • Sinh sống, làm việc tại nước ngoài.
  • Có nền tảng tiếng Anh tốt (khối D, hoặc học chuyên ngành tiếng Anh): Khi đó, IELTS sẽ là thử thách mà bạn có thể chinh phục nếu muốn phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh. Nếu trình độ của bạn ở mức cơ bản, bạn vẫn có thể học nhưng sẽ cần sự cố gắng rất lớn.

4. Lợi thế TOEIC

  • TOEIC chỉ yêu cầu người học ở 2 kỹ năng (nghe và đọc hoặc viết và nói). TOEIC được thiết kế để phù hợp với những đối tượng chưa có nền tảng tiếng Anh hoặc nền tảng chưa tốt.
  • TOEIC là bài thi được thiết kế bao gồm các chủ đề thân quen, gần gũi, mang tính ứng dụng cao trong đời sống như mua sắm, ăn uống, đặt hàng…. sử dụng những từ thông dụng, ít mang tính học thuật, chuyên sâu theo một chuyên ngành nào đó. 
  • Mục đích của bài thi TOEIC là kiểm tra khả năng giao tiếp trong đời sống hàng ngày đặc biệt trong môi trường công sở, giúp trau dồi các kỹ năng mềm mà một người làm việc sử dụng tiếng Anh cần có như: trao đổi công việc, thuyết trình, đàm phán, viết thư tín thương mại, viết email… 
  • Thời gian học: Cho dù bạn có xuất phát điểm là dân khối A, mất gốc tiếng Anh, chỉ cần chịu khó ôn luyện từ 4 đến 6 tháng là bạn đã có thể đạt được 500-700 TOEIC.
  • Chi phí: Lệ phí thi TOEIC thời điểm hiện tại là 790.000 VNĐ
  • TOEIC là yêu cầu đầu ra tiếng Anh của nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước và tiêu chí đánh giá trình độ tiếng Anh trong việc tuyển chọn nhân sự của các cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài và các tập đoàn kinh tế Việt Nam: Vietnam Airlines yêu cầu đầu vào tối thiểu 400 TOEIC, ngân hàng Agribank tối thiểu là 450 TOEIC, ngân hàng ACB và Sacombank tối thiểu 500 TOEIC, Ngân hàng Techcombank tối thiểu 600 TOEIC và Vietcombank yêu cầu đầu vào từ 650 TOEIC, tập đoàn FPT: tối thiểu 500 TOEIC…

5. Bất lợi TOEIC

  • Không được phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh mà tập trung nhiều hơn vào 2 kỹ năng nghe – đọc hoặc nói – viết. Đã có nhiều trường hợp thi chứng chỉ TOEIC đạt điểm cao nhưng không trả lời được các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh nên đã bỏ lỡ cơ hội xin việc làm. 
  • Không được các trường nước ngoài công nhận khi đi du học. 

6. Đối tượng học TOEIC

  • Những người bị mất gốc tiếng Anh hoặc nền tảng tiếng Anh còn kém.
  • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
  • Người đi làm có mong muốn làm việc ở những vị trí cao hơn.

Lời khuyên dành cho các ứng cử viên xin việc vào vị trí đòi hỏi phỏng vấn tiếng Anh, học viên nên kết hợp việc sở hữu một chứng chỉ TOEIC và tham gia một khóa học tiếng Anh giao tiếp để tiết kiệm thời gian. 

Thiện Nhân