Khoan dung không có nghĩa là bản thân yếu đuối, mà là sự độ lượng cần có trong cuộc sống.

Khoan dung thể hiện sự tu dưỡng đạo đức và lối sống đẹp của con người

Ở độ tuổi 12, Thomas Edison bắt đầu mất khả năng thính giác. Chuyện kể rằng, ông đã bị một nhân viên phục vụ tàu bạt tai vì ông làm cháy một toa tàu trong khi thực hiện thí nghiệm.

Khi có người hỏi ông rằng, ông đã nghĩ gì khi bị nhân viên phục vụ tàu làm ông bị điếc tai. Câu trả lời của ông khiến mọi người ngạc nhiên. Edison không hề căm hận gì người phục vụ tàu, mà ông còn trả lời phóng viên với giọng hài hước: “Tôi phải cảm ơn anh ta vì đã cho tôi một môi trường sống không có tiếng ồn, để tôi được tập trung hoàn toàn vào việc thí nghiệm, phát minh!”.

Edison không chỉ đối xử khoan dung với nhân viên phục vụ tàu, mà còn tìm ra động lực để sáng tạo và phát minh ra những công trình có ích cho con người trong hoàn cảnh bất lợi của mình.

Có thể thấy, khoan dung với người khác đồng nghĩa với việc đối xử tốt với bản thân, để bản thân không khổ sở với việc oán hận người khác. Khi chúng ta sống khoan dung, không báo thù, so đo tính toán với mọi người, chúng ta cũng sẽ được người khác trân trọng và yêu mến, bản thân lại càng có nhiều bạn và những mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Khoan dung thể hiện sự tu dưỡng đạo đức và lối sống đẹp của con người
Có thể thấy, khoan dung với người khác đồng nghĩa với việc đối xử tốt với bản thân, để bản thân không khổ sở với việc oán hận người khác… (Ảnh: pinterest.com)

Người có đức tính khoan dung có thể dễ dàng hóa giải mâu thuẫn, sống hòa thuận với mọi người. Khoan dung cũng thể hiện sự tu dưỡng đạo đức và lối sống đẹp của con người, cho thấy suy nghĩ sâu sắc. Nhìn nhược điểm của người khác bằng thái độ khoan dung sẽ khiến chúng ta có mối quan hệ hài hòa. Khoan dung với sở trường của người khác, khiến chúng ta không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ.

Tuy nhiên, đa số trẻ em ngày nay đều coi mình là trung tâm, luôn nghĩ đến bản thân mà không biết quan tâm đến người khác. Nếu người khác vô ý làm sai chuyện gì, chúng rất khó tha thứ, thậm chí đưa ra phán xét dựa trên nhược điểm của họ. Có một số trẻ khi nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, về nhà kể bới cha mẹ cũng chỉ nói bạn ấy đã sai như thế nào, mình đã làm đúng như thế nào. Lúc này rất cần cha mẹ có cái nhìn thấu đáo, vì để xảy ra chuyện không hay đó, phải chăng con mình cũng có điểm không đúng?

Mẹ cần dạy con không nên so đo tính toán, luôn cảm thấy người khác không đúng, đôi khi cần “lùi một bước để thấy biển rộng, trời cao”. Cần dạy con học cách đối xử tốt với người khác. Khoan dung không có nghĩa là bản thân yếu đuối, mà là sự độ lượng cần có trong cuộc sống.

Khoan dung thể hiện sự tu dưỡng đạo đức và lối sống đẹp của con người
Con có thể khoan dung được với người chính là con biết chân quý bản thân mình. (Ảnh: hellosehat.com)

Để trẻ hiểu rằng ai cũng có nhược điểm

Cha mẹ cần giúp con hiểu rằng, bất cứ ai cũng có thể có nhược điểm và đôi khi cũng mắc sai lầm. Đối với những nhược điểm của bạn bè, hoặc những việc làm của người bạn trong lúc tâm trạng không vui, con không nên so đo. Khoan dung, tha thứ và hiểu người khác sẽ thấy bản thân thanh thản, nhẹ nhàng hơn, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn.

Không truyền thói xấu cho trẻ

Để bồi dưỡng lòng khoan dung cho trẻ, mẹ không nên dùng ánh mắt, lời nói và  hành động xấu với người khác. Mẹ cần khen ngợi ưu điểm của mọi người, để trẻ hiểu rằng ai cũng có ưu điểm riêng, ngăn chặn việc nảy sinh tư tưởng mình là trung tâm.

Khuyến khích con giao tiếp với nhiều bạn bè

Lòng khoan dung của trẻ thơ cũng được bồi dưỡng trong thực tế cuộc sống. Chỉ có thường xuyên giao tiếp với mọi người, con mới phát hiện được ưu điểm nhược điểm của từng người, mới học cách khoan dung với lỗi lầm của người khác, sống hòa thuận, vui vẻ mới mọi người.

Chỉ người có đức tính khoan dung, độ lượng mới có thể hiểu và tôn trọng người khác và mới được người khác yêu mến. Để con có được đức tính tốt đẹp ấy thì cha mẹ có vai trò vô cùng to lớn. Cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con, cổ vũ con có thái độ khoan dung với lỗi lầm của người khác. Hãy giúp con giao tiếp nhiều với bạn bè để học cách làm một người có tấm lòng quảng đại, khoan dung.

Hồng Ân