Các em học sinh đạt tối thiểu 75% điểm chuyên cần sẽ được nhận được khoảng 200.000 đồng trợ cấp mỗi tháng, 10 tháng một năm. 

Trước tình trạng số lượng đăng ký học tại các trường công lập trong bang giảm, chính quyền Odisha tuyên bố sẽ đóng cửa 966 ngôi trường có ít hơn 10 em và chuyển những học sinh đó sang các trường lân cận, theo The Indian Express.

Ảnh: Các em học sinh ở Odisha (Ảnh: The Indian Express)

Để khuyến khích phụ huynh cũng như học sinh, chính quyền sẽ phụ cấp một khoản chi phí đi lại, tùy thuộc vào mức độ chuyên cần của các em.

Đối với các học sinh đạt tối thiểu 75% điểm chuyên cần sẽ được nhận 200.000 đồng trợ cấp đi lại mỗi tháng, từ 50%-74% điểm chuyên cần sẽ nhận được 130.000 đồng một tháng, 100.000 đồng một tháng đối với mức điểm chuyên cần 30%-49%, 10 tháng trong một năm.

videoinfo__video3.dkn.tv||b84e052ba__

Giáo sư Saroj Kumar Panigrahi, phó chủ tịch Hiệp hội giáo viên trường Odisha chia sẻ, giáo viên trong các trường công không tán thành đối với hành động này. Chính phủ đã thành lập 966 trường sau khi xem xét một số nhu cầu nhất định nhưng bây giờ lại quyết định đóng cửa chúng. Ông còn cho biết thêm, không có gì đảm bảo rằng các bậc cha mẹ sẽ sử dụng khoản tiền này để gửi con đến trường.

Mai Vy