Ngày càng nhiều người di chuyển vào thành thị sinh sống, hy vọng hưởng thụ cuộc sống tiện lợi, nhưng không gian lại chật hẹp, ồn ào, rất khó chịu. Người đàn ông Richie, Úc thì ngược lại, dùng tiền mua một miếng đất ở quê, hy vọng có thể xây dựng được ngôi nhà mơ ước.

Nhưng Richie không phải là người có tiền, anh đã dành hết tiền tiết kiệm của mình mua đất. Thế nhưng, anh vẫn sáng tạo ra được kỳ tích.

▼Không có tiền xây nhà ở, Richie chỉ có thể tạm thời trú tại túp lều vải. Mảnh đất này cây cối mọc um tùm, xung quanh còn có sông nhỏ, môi trường lý tưởng, nhưng khá ẩm ướt, lều vải rất nhanh bị mốc. Không chỉ có thế, ở đây còn không có nước, không có điện sinh hoạt.

ngoi nha mo uoc 1

▼Khi anh sắp không chịu đựng nổi thì phát hiện ở bến cảng gần đó có bán container. Với kiến thức xây dựng, Richie biết rõ cải tạo container thành phòng ở có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, thực hiện cũng không khó nên anh quyết định mua.

ngoi nha mo uoc 2

▼Anh nhờ bạn bè giúp đỡ chuẩn bị trước khi vận chuyển container đến. Hai người sắp đặt tốt nền móng rồi mới đưa container đặt lên. Tổng chi phí hết 3500 đô la.

ngoi nha mo uoc 3

▼Anh thiết kế cửa ra vào và cửa sổ, từng bước biến cái hộp sắt trở thành ngôi nhà mơ ước.

ngoi nha mo uoc 4

▼Sau đó lắp đặt khung, lắp đặt gỗ và ván ốp tường. Biến container thành phòng ở thì việc cách nhiệt và cách điện là vấn đề nhất định phải xem xét, nếu không sau này không ở lâu được.

ngoi nha mo uoc 13

▼Anh còn làm một ban công rộng có thể ngồi ở đó ngắm phong cảnh.

ngoi nha mo uoc 5

▼Ngăn thành các phòng nhỏ, để tạo thành nhiều phòng với đầy đủ chức năng.

ngoi nha mo uoc 6

▼Sau khi hoàn thành bức tường màu trắng, họ lắp sàn bằng gỗ, loại sàn nhà này trông hiện đại, dễ làm sạch.

ngoi nha mo uoc 7

▼Sau khi công trình cơ bản hoàn thành, anh mang đồ đạc nội thất vào nhà.

ngoi nha mo uoc 8

▼Chiếc container đơn giản bỗng chốc biến thành phòng ở tiện lợi, phòng khách sang trọng, cửa sổ lớn sát đất có thể nhìn ra cảnh sông bên ngoài.

ngoi nha mo uoc 9

▼Phòng ngủ đủ rộng để đặt một chiếc giường lớn thoải mái.

ngoi nha mo uoc 10

▼Phòng tắm rất xinh xắn, đầy đủ chức năng, chất liệu không thấm nước.

ngoi nha mo uoc 11

▼Mùa đông đốt lửa bên ngoài sưởi ấm, cả nhà quây quần bên nhau nói chuyện, còn gì hạnh phúc bằng?

ngoi nha mo uoc 12

▼Quá trình cải tạo phòng ở

Ở bên ngoài phòng container trồng nhiều cây leo, mùa hè sẽ rất mát mẻ. Richie ước tính dùng khoảng 33.000 đô la để tạo nên ngôi nhà mơ ước, tuy không rộng rãi nhưng đầy đủ tiện nghi khiến nhiều người hâm mộ. Ở nông thôn tuy không thuận tiện nhưng rất thanh bình, hạnh phúc.

Huy Hoàng

Xem thêm: