Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Hiện hàng loạt địa điểm du lịch trải dài từ Bắc vào Nam trong tình trạng hết phòng nghỉ.  

Hiện tại, tình trạng kín, hết phòng xuất hiện phổ biến tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng dù mức giá tăng thêm từ 20-50% so với ngày thường. Nhiều nơi như Đà Nẵng, Hội An, Huế, Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc…thậm chí đã hết từ 15-20 ngày trước và du khách nếu không đặt phòng từ sớm khó có thể tìm được một địa điểm nghỉ ngơi ưng ý.

Nghỉ lễ 30/4, nhiều khu du lịch cháy phòng nghỉ dù mức giá nóng "bỏng tay"
Dịp 30/4 cũng là lúc diễn ra lễ hội pháo hoa Đà Nẵng nhà nghỉ, khách sạn tại Đà Nẵng đều tăng giá 30-50% nhưng đã sớm hết phòng. (Ảnh: chuyenkhachsan)

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, khu vực miền Trung diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc như như Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng; Festival Huế 2018, Lễ hội thống nhất Non sông tại tỉnh Quảng Trị… điều này khiến rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Nghỉ lễ 30/4, nhiều khu du lịch cháy phòng nghỉ dù mức giá nóng "bỏng tay"
Khó có thể tìm được chỗ nghỉ ở Hội An hay nhiều địa điểm du lịch khác. (Ảnh: danatravel)

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty Lữ hành Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, dịp này khách đến Hội An cũng như Đà Nẵng và Huế rất đông. Giá cả, dịch vụ các điểm đều tăng. Các khách sạn ở Đà Nẵng và Hội An tăng giá khoảng 30 đến 40%. Cách đây hơn 1 tháng, đã không còn phòng cho khách đặt, theo VOV.

Ông Lê Văn Bình, Trưởng phòng Thương mại và Du lịch thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thành phố có gần 11.000 phòng với đủ các loại hình khách sạn từ 1 đến 5 sao; khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch, homestay… Nhiều khách sạn 3,4 sao ở Hội An đã thông báo hết phòng từ hơn 1 tháng trước, giá phòng tăng từ 30% đến 40% so với ngày thường.

Nghỉ lễ 30/4, nhiều khu du lịch cháy phòng nghỉ dù mức giá nóng "bỏng tay"
Thành phố biển Phan Thiết cũng đang trong tình trạng cháy phòng, kín chỗ suốt dịp nghỉ 30/4. (Ảnh: ivivu)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đón hơn 57.000 lượt khách du lịch. Các khách sạn, resort tại đây đều đã kín phòng trong ngày 29/4, theo Zing.

Nghỉ lễ 30/4, nhiều khu du lịch cháy phòng nghỉ dù mức giá nóng "bỏng tay"
Nhiều resort, khách sạn tại thị trấn Long Hải, thành phố Vũng Tàu đã thông báo hết phòng, đặc biệt là ở khu vực ven biển. (Ảnh: Vietravel).
Nghỉ lễ 30/4, nhiều khu du lịch cháy phòng nghỉ dù mức giá nóng "bỏng tay"
Phú Quốc là địa điểm thường xuyên cháy chỗ mỗi dịp nghỉ lễ. (Ảnh:vietnammoi)

Tương tự, tại Phú Quốc 11.000 phòng trên đảo đã chật kín. Lượng du khách đến đặt vé bằng đường hàng không và đường biển uớc tăng khoảng 40%.

Nghỉ lễ 30/4, nhiều khu du lịch cháy phòng nghỉ dù mức giá nóng "bỏng tay"
Đà Lạt nhiều khách sạn, homestay cũng trong cảnh kín phòng khi lượng khách tới quá đông. (Ảnh: ivivu)

Ở Đà Lạt, dù giá phòng tăng cao nhưng khách sạn đã từ chối khách đặt phòng trước do đã kín khách. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch chấn chỉnh nhiều vấn đề thường gặp tại Đà Lạt mỗi dịp nghỉ lễ như: tăng giá phòng, chèo kéo và chặt chém du khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới, theo VTV.

Như Quỳnh