Môi trường sống của con người đang bị đe dọa từng ngày. Hãy xem 18 bức ảnh dưới đây để thấy hàng trăm năm qua hành tinh xanh của chúng ta đã bị tàn phá thế nào bởi quá trình “công nghiệp hóa” của con người. Liệu con người có thực sự khôn ngoan khi thiếu trân trọng và đối xử tồi tệ với mẹ thiên nhiên của chính mình hay không?

1. Khung cảnh nhìn từ trên cao của thành phố Mexico với hơn 20 triệu dân cư sinh sống

Screenshot_1

2. Cái xác thối rữa của một chú voi bị giết bởi những người săn thú tàn bạo

Screenshot_2

3. Cháy rừng nhiệt đới – nơi sống của những chú dê ăn cỏ

Screenshot_3

4. Những chiếc xe tải vận chuyển một lô lớn cát dầu cho sản xuất. Cát dầu sẽ là nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu cho tương lai

Screenshot_5

5. Một người nông dân không thể chịu được mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ con sông Hoàng Hà ở Nội Mông Cổ

Screenshot_6

6. Một nơi tiêu hủy rác thải và khu vực lân cận tại Bangladesh

Screenshot_7

7. Những “vết sẹo” để lại do hậu quả của việc khai thác cát dầu quá mức tại một tỉnh ở Alberta của Canada

Screenshot_9

8. Thành phố Los Angeles về đêm – nhu cầu về năng lượng điện của con người thực sự không có điểm dừng

Screenshot_10

9. Khu rừng nghìn năm tuổi này đã trở thành “nạn nhân” cho việc xây dựng một đập thủy điện mới

Screenshot_11

10. Mỏ Mir Mine ở Nga – mỏ kim cương lớn nhất thế giới

Screenshot_13

11. Xác của một chú chim hải âu khi bị phân hủy chứa đầy rác thải. Đây là hậu quả của việc xả rác bừa bãi!

Screenshot_15

12. Thiên đường bị “đánh cắp” – Thành phố biển Maldives sắp chỉ còn là huyền thoại do sự tăng mực nước biển

Screenshot_17

13. Hàng tấn các thiết bị điện tử hư hỏng bị loại bỏ ở các nước phát triển, đáng sợ hơn, người ta dùng những hóa chất chết người để lấy những thanh kim loại quý giá từ đống đồ hỏng nát này.

Screenshot_18

14. Rất nhiều rừng nhiệt đới chịu chung số phận bị bào mòn và trơ trọi thiếu cây xanh

Screenshot_19

15. Một chú gấu Bắc cực bị bỏ đói đến chết ở Svalvard, Na Uy. Sự biến mất của nhiều phiến băng vùng cực đã cướp đi nguồn sống và thức ăn của loài động vật này.

Screenshot_21

16. Vùng khai thác dầu mỏ ở California và sự ích kỷ quá mức của con người.

Screenshot_22

17. Một thác nước lớn hình thành từ việc băng tan – hậu quả khôn lường của biến đổi khí hậu.

Screenshot_23

18. Khí thải từ nhà máy sản xuất làm ô nhiễm nặng nguồn không khí.

Screenshot_24

Thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với vấn nạn nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu. Trái Đất đã không còn là nơi ẩn náu an toàn bởi chính sự vô trách nhiệm và coi thường thiên nhiên của loài người. Mỗi chúng ta cần có ý thức tôn trọng và bảo vệ hành tinh xanh này nếu không muốn một ngày kia ngay cả việc tìm kiếm thức ăn và một nơi ở sạch sẽ cũng là điều bất khả thi.

Thiện Phong biên dịch

Xem thêm: