Thời gian làm thay đổi đến chóng mặt, đặc biệt là giá trị của đồng tiền và giá của các vật dụng trong đời sống sinh hoạt. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết giá của 11 thứ thông dụng vào những năm 60 ở Mỹ.

Thực tế, 50 năm khiến đồng tiền trượt giá không ít, vào những năm 60, một đồng đô-la bằng khoảng 10.000 đồng. Hiện tại, con số này đã lên tới 22.500 đồng, tăng 125%. Tuy nhiên, giá của 11 thứ dưới đây đã tăng vượt con số 125%, có thể nói một cách tương đối, một số mặt hàng đã tăng lên cả về mặt giá trị, khiến chúng trở nên ‘đắt’ hơn ở hiện tại. Hãy cùng xem trong quá khứ giá của một số sản phẩm hay tài sản ở Mỹ như thế nào nhé!

1. Nhà mới

Số tiền mua một ngôi nhà mới tùy thuộc vào kích cỡ của ngôi nhà, nhưng chỉ với 11.700 đô-la đến 22.000 đô-la bạn đã có thể sở hữu một căn nhà tinh tươm. Trong khi, trên thị trường bất động sản ngày nay, giá nhà đất tăng chóng mặt. Bạn phải có ít nhất 90.000 đô-la nếu muốn mua một căn nhà mới với diện tích 120m2 ở những bang dễ mua như Orlando và Florida.

2. Xe ô tô

Những chiếc xe ô tô chính hiệu được sản xuất trong nhà máy có giá vào khoảng 1.748 đô-la đến 3.151 đô-la. Nhưng ngày nay, một chiếc xe mới cứng ở tầm trung có giá vào khoảng 13.000 đô-la, tăng gấp 6 lần.

3. Xăng

50 năm trước, bạn chỉ cần bỏ ra 22 cent để mua 1 gallon xăng (tương đương với 3,785 lít). Đó là mức giá mà ngày nay ai cũng mơ ước. 

4. Học phí đại học

Vào năm 1956, học phí cho một năm học của những trường tư như Harvard và Radcliffe chỉ rơi vào khoảng 800 đô-la đến 1.000 đô-la, bao gồm cả chi phí ăn ở. Theo học những trường tư như Đại học Wisconsin chỉ tốn 675 đô-la/năm cho những học sinh ngoại bang và 225 đô-la cho sinh viên nội bang. Ngày nay, tùy vào ngành học và trường học, học phí sẽ thay đổi, nhưng trung bình một người sẽ phải dành 8.000 – 25.000 đô-la cho một năm đèn sách. 

5. Giá thuê nhà

Giá thuê phụ thuộc vào loại căn hộ biệt thự hay khu chung cư, tuy nhiên, tiền thuê nhà trung bình là 88 đô-la/tháng, rẻ gấp 6 lần so với giá trung bình hiện nay.

6. Một ổ bánh mỳ

Ngày xưa, 1 chiếc bánh mỳ chỉ có giá 18 cent. Bạn có thể tưởng tượng được không?

7. Một tá trứng

Một hộp trứng 10 quả chỉ có giá 48 cent vào những năm 60. Hiện tại, tuy không quá đắt nhưng bạn phải bỏ ra 3 đô-la để mua chúng, cao hơn gấp 6 lần. 

8. Một hộp cà phê

Vào những năm 60, bạn chỉ cần 69 cent cho một hộp cà phê nguyên chất để giúp bạn tỉnh táo mỗi sáng. Ngày nay, con số này chỉ còn là mơ ước!

9. Một gallon sữa

Vào năm 1956, để có 1 gallon sữa thơm ngon (gần 4 lít sữa), bạn sẽ chỉ phải trả 97 cent.

10. Một thùng bia

Hãng bia Rheingold nổi tiếng của nước Mỹ chỉ tốn 1,2 đô-la cho 6 chai nhỏ. Các đấng mày râu hẳn sẽ muốn cầm tiền quay trở về quá khứ để thưởng thức loại bia với giá quá ‘ưu đãi’ này.

11. Tem thư

Những chiếc tem thư vào năm 1956 chỉ có giá 1 cent! Những người thích sưu tầm tem hẳn sẽ rất tiếc nếu như không thu thập được những chiếc tem quý trong thời gian này.

Có rất nhiều yếu tố làm nên sự tăng về giá của các mặt hàng và tài sản trên, ví dụ như nhu cầu, lạm phát, chi phí sản xuất, sự khan hiếm của nguyên liệu qua thời gian v.v. Nhưng có một điều chúng ta không thể phủ nhận rằng 50 năm trước ở Mỹ, một số mặt hàng thực sự ‘rẻ’ hơn ở hiện tại.

Theo Littlethings

Thiện Phong

Xem thêm: