Trên mảnh đất rộng 52 mét vuông, với chi phí 10.000 đô-la và vật liệu tái chế như lốp xe, vỏ chai, vợ chồng anh Taylor Bode (31 tuổi, Mỹ) đã xây dựng nên ngôi nhà cổ tích, thân thiện với thiên nhiên. 

10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Anh Taylor Bode (sinh viên kiến trúc) và cô giáo mầm non Steph đã xây ngôi nhà mơ ước của mình tại Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. (Ảnh: Bestwnews)
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Chi phí thấp và gần gũi với thiên nhiên là hai tiêu chí mà căp vợ chồng đã đề ra cho ngôi nhà của mình.
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Trên mảnh đất rộng 52 mét vuông ở dãy núi Santa Cruz, họ đã tự tay xây dựng từ vật liệu tái chế như lốp xe, vỏ chai thủy tinh và gỗ tự nhiên rẻ tiền.
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Điều đặc biệt trong ngôi nhà là nội thất rộng rãi, tối giản, ngập tràn ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa lớn và cả ánh sáng màu từ những chiếc chai thủy tinh.
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Nội thất được thiết kế theo phong cách vintage mang lại cảm giác thật ấm áp, yên bình.
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Thiết kế tinh tế tạo nên sự mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông. Tại đây, họ tận dụng năng lượng mặt trời mang đến điện cho mình và dùng nước mưa.
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Cặp vợ chồng cố gắng giảm chi phí bằng cách tự mình thực hiện mọi công việc, với sự hỗ trợ từ bạn bè và tình nguyện viên.
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Ngôi nhà đơn sơ, giản dị như một túp lều nhỏ giữa không gian rừng núi xanh mát.

Bode chia sẻ về ngôi nhà của mình với trang tin Bestwnews: “Khi Steph và tôi 25 tuổi, chúng tôi đã mơ ước được trải nghiệm cuộc sống đơn giản hơn, sống chậm rãi hơn và kết nối với thiên nhiên. Chúng tôi cũng tin vào tiềm năng của cách tiếp cận tối giản, tự cung tự cấp, có ý thức về môi trường đối với kiến ​​trúc và lối sống, đặc biệt là giải pháp cho nhà ở chi phí thấp ở những khu vực nghèo khó trên thế giới”.

10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
“Một mặt, chúng tôi xây dựng ngôi nhà để theo đuổi giấc mơ của chính chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi xây dựng nó để làm “hình mẫu” cho mọi người làm theo để tạo ra không gian sống thoải mái đúng ý mình”, Bode nói thêm. (Ảnh: Daily Mail)
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
(Ảnh: Daily Mail)
10 nghìn đô-la và vật liệu tái chế, vợ chồng người Mỹ xây nên ngôi nhà cổ tích
Khung cảnh ngôi nhà vào buổi đêm. (Ảnh: Daily Mail)

H.H