Hãng LSEV đã giới thiệu mẫu xe đô thị cỡ nhỏ được sản xuất hàng loạt bằng phương pháp in 3D đầu tiên trên thế giới.

Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D
Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D

LSEV là kết quả hợp tác giữa công ty in 3D của Trung Quốc Polymaker và hãng xe điện XEV của Italia. Công ty này đã lên kế hoạch sẽ sản xuất hàng loạt xe điện bằng kỹ thuật in 3D và dự kiến mẫu xe thương mại đầu tiên sẽ được bán ra thị trường từ quý II/2019. Chiếc xe nhỏ vừa được công bố tại cuộc họp báo ở Bảo tàng Văn hoá In ấn Trung Quốc tại Thượng Hải.

Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D
Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D

Theo Polymaker, tất cả các bộ phận bên ngoài của xe (trừ khung, ghế ngồi và kính) được in 3D. Với cách tiếp cận này, tổng số bộ phận riêng rời của xe đã giảm từ 2.000 xuống còn 57. Ngoài ra trọng lượng của chiếc xe hoàn chỉnh cũng chỉ còn 450 kg. Xe có thể chạy với tốc độ tối đa 70km/h và đi hết hành trình 150 km sau mỗi lần sạc.

Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D
Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D

Một ưu điểm khác của việc in 3D là đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển, cho phép XEV hoàn thành các thiết kế mới chỉ trong vòng từ 3 đến 12 tháng. Polymaker cho biết quá trình nghiên cứu và phát triển cho một chiếc xe truyền thống sẽ mất từ ​​3 đến 5 năm.

Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D
Xe điện được sản xuất hàng loạt bằng in 3D

Mặc dù vẫn chưa được sản xuất, nhưng XEV đã nhận 7.000 đơn đặt hàng châu Âu cho LSEV – 5.000 từ nhà cung cấp dịch vụ bưu chính Poste Italiane của Ý, và 2.000 công ty cho thuê xe ARVAL. Giá của chiếc xe này khoảng 7.500 USD.

TXL