Xuất phát điểm từ một phòng trọ ký túc xá ở Đại học Stanford, Google đã trở thành một đế chế thống trị toàn cầu hiện nay.

Đầu năm 2018, lần đầu tiên kể từ năm 2001, Eric Schmidt sẽ rời vị trí điều hành tại Alphabet, công ty mẹ của Google. Nhưng ông sẽ không rời khỏi Alphabet hoàn toàn mà vẫn giữ vai trò như một cố vấn kỹ thuật.

Schmidt không phải là người sáng lập Google nhưng ông đã tham gia vào công ty từ rất sớm và đóng vai trò chính trong việc biến nó thành siêu đế chế toàn cầu – Google.com là trang web được truy cập nhiều nhất thế giới và Android trở thành hệ điều hành phổ biến nhất thế giới. Trên cơ sở kinh doanh quảng cáo có lợi nhuận của Google, Alphabet hiện có giá trị 743 tỷ USD.

Google - Hành trình từ nhà kho đến một đế chế thống trị toàn cầu
Eric Schmidt sẽ từ chức Chủ tịch điều hành Alphabet, công ty mẹ của Google. (Ảnh: Money Health Finance)

Nhưng ít ai biết được sự khởi đầu của Google lại “khiêm tốn” đến như thế nào.

Google khởi đầu năm 1996 – nhưng lúc đầu nó không mang tên như vậy.

Công ty khởi nguồn từ một ý tưởng của Sergey Brin (trái) và Larry Page (phải), cả hai đều là Nghiên cứu sịnh tại Stanford vào thời điểm đó. Họ đã tạo ra BackRub, một công cụ tìm kiếm xếp hạng các trang web dựa trên số lượng các trang web khác liên kết với chúng, một quá trình được gọi là PageRank. (Ảnh: TICbeat)

Page và Brin sớm đổi tên công cụ tìm kiếm từ BackRub sang Google.

Tên BackRub không tồn tại lâu. Họ nhanh chóng quyết định rằng một “googol” – số 1 với một trăm số 0 sau đó – thể hiện tốt hơn lượng dữ liệu họ đang cố gắng sàng lọc. Trên cơ sở cái tên đó, Page và Brin đã dùng phòng ngủ tập thể tại Đại học Stanford làm văn phòng đầu tiên và chọn tên Google cho công cụ tìm kiếm. (Ảnh: (SEO) Tips)

Máy chủ Google đầu tiên được làm từ các khối Lego

Google - Hành trình từ nhà kho đến một đế chế thống trị toàn cầu
Máy chủ được đặt tại trường Stanford và địa chỉ web ban đầu là google.stanford.edu. Nhưng Brin và Page đã đăng ký tên miền Google.com vào ngày 15/9/1997. (Ảnh: Onedio)

Do Google chiếm quá nhiều băng thông của Stanford, bộ phận CNTT của trường đã “đuổi” công cụ tìm kiếm này ra ngoài.

Page và Brin đã chuyển cơ sở đến một gara của một nhân viên Google, người sau này trở thành trưởng nhóm YouTube – Susan Wojcicki. (Ảnh: Teknolojioku)

Cũng trong khoảng thời gian đó, Brin và Page đã nhận khoản đầu tư khoảng 100.000 USD.

Khoản tài trợ đến từ người sáng lập Andy Bechtolsheim của Sun Microsystems (trong ảnh). Google chính thức có trụ sở tại gara đó vào ngày 4/9/1998. (Ảnh: Bayernkurier)

Trang chủ đầu tiên của Google không nhiều hơn một người theo dõi.

Cả Page và Brin đều không có chuyên môn với ngôn ngữ lập trình web HTML. (Ảnh: Medium)

Năm 1999, Google gần như đã bị thâu tóm bởi Excite, một công cụ tìm kiếm hàng đầu tại thời điểm đó.

Excite đã mua lại Google với giá 750.000 USD tiền mặt, theo ông George Bell, Giám đốc điều hành của Excite (trong ảnh). Tuy nhiên thỏa thuận đã thất bại, và Google vẫn tiếp tục tồn tại. (Ảnh: Scribol.com)

Tháng 3/1999, Google đã chuyển sang văn phòng thực sự đầu tiên.

Văn phòng ở Palo Alto, chung tòa nhà với PayPal và Logitech. (Ảnh: www.sozcu.com.tr)

Không lâu sau đó, Google đã huy động 25 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm.

Các nhà đầu tư bao gồm Kleiner Perkins Caufield, Byers và Sequoia Capital. Số tiền này có thể giúp các nhà phát triển (trong hình), có thêm nhiều bia hơn để uống. (Ảnh: izinden)

Google ra mắt AdWords – “máy in tiền” của công ty

Một quảng cáo của Google cho dịch vụ AdWords. ( Ảnh: Gestión)

AdWords cho phép các doanh nghiệp mua quảng cáo có liên quan đến các cụm từ tìm kiếm. Đến thời điểm này, công cụ tìm kiếm của Google đã trở nên phổ biến, và AdWords đã cung cấp cho công ty một nguồn doanh thu ổn định.

Google như một ngôi sao đang ngày càng phát sáng, và Brin và Page đã trở thành những “ngôi sao nhạc rock”.

Trong khi nhiều công ty công nghệ đã thất bại, Google đã tìm thấy thành công. (Ảnh: NRC)

Đã đến lúc Google thông qua phương châm nổi tiếng của mình: “Đừng làm điều ác”

Phương châm đầy tính nhân văn của Google. (Ảnh: AccuraCast)

Brin và Page đã thuê Eric Schmidt làm Giám đốc điều hành Google vào năm 2001.

Brin, Schmidt, và Page. ( Ảnh: Business Insider Singapore)

Schmidt thay thế Page làm Giám đốc điều hành công ty. Việc thuê của Schmidt giúp giải phóng các nhà sáng lập tập trung hơn vào các công nghệ của Google.

Đến thời điểm này, nhóm Google đã trở thành một khối lớn mạnh và cần không gian làm việc rộng và tiện nghi hơn.

Năm 2003, Google đã thuê khuôn viên Googleplex nổi tiếng hiện nay của mình ở Mountain View từ Silicon Graphics, một người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ cũ. Năm 2006, Google đã mua hoàn toàn Googleplex. (Ảnh: Google plus)

Googleplex đã trở thành một biểu tượng thành công tại thung lũng Silicon – và là một khuôn mẫu về không gian làm việc phi truyền thống.

                 Google đã biến Googleplex trở nên khác lạ. (Ảnh: Yahoo Finance)

Google là công ty công nghệ lớn đầu tiên cung cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên.

Google - Hành trình từ nhà kho đến một đế chế thống trị toàn cầu
                                  Quán ăn của Google. (Ảnh: Teoria Digital)

Google đã phát hành Gmail, một dịch vụ e-mail, vào ngày 1/4/2004.

Công ty ban đầu triển khai dịch vụ trong một thử nghiệm beta riêng. Bởi vì thông báo được đưa ra vào ngày Fool’s April (ngày Cá tháng 4), nhiều người nghĩ đó là một trò chơi đùa cợt lúc đầu. (Ảnh: tinnhanhngaymoi.com)

Google đã được IPO ngày 19/8/2004 với giá 85 USD mỗi cổ phiếu.

Ngày nay, một cổ phiếu trong công ty mẹ Alphabet của Google có giá hơn 1.000 USD. (Ảnh: Toronto Star)

Sau đợt IPO của nó, Google mở rộng ra ngoài lĩnh vực kinh doanh tìm kiếm.

Để tung ra các sản phẩm mới bao gồm Google Docs và Google Maps, công ty bắt đầu sải bước khởi nghiệp. (Ảnh: Notitur. – blogger)

Năm 2005, Google đã mua Android, một công ty khởi nghiệp nhỏ sở hữu hệ điều hành cho máy ảnh kỹ thuật số.

                     Andy Rubin – Người sáng lập của Android. (Ảnh: Colégio Ideal)

Năm 2006, Google đã mua YouTube với giá 1,65 tỷ USD.

YouTube là một trang web chia sẻ video mới được thành lập bởi các cựu nhân viên của PayPal. (Ảnh: GhanaNation.com)

Cùng năm đó, Google đã khai trương trung tâm thiết kế và cơ sở dữ liệu.

Trung tâm dữ liệu nằm ở The Dalles, Oregon, bên bờ Sông Columbia. (Ảnh: GeekWire)

Google phổ biến đến mức cụm từ “googling” đồng nghĩa với “tìm kiếm trên Internet” trong nhiều từ điển.

Merriam-Webster đã thêm động từ “google” vào từ điển vào tháng 6/2006. (Ảnh: www.smooth.com.au)

Năm 2008, điện thoại Android đầu tiên đã được bán.

HTC Dream là sự khởi đầu của một làn sóng mới. Ngày nay, Android là hệ điều hành phổ biến nhất. (Ảnh: Svět Androida)

Cùng năm đó, Google giới thiệu trình duyệt web Chrome.

Google đã thiết kế Chrome hoạt động tốt với số lượng dịch vụ web ngày càng tăng. Công ty muốn đảm bảo rằng trên mọi thiết bị, mọi người sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm của công ty và xem các quảng cáo của nó. (Ảnh: tinnhanhngaymoi.com)

Schmidt đã từ chức giám đốc điều hành của Google vào năm 2011 nhưng vẫn ở trong ban lãnh đạo.

Page đã tiếp nhận chức Giám đốc điều hành của Google. (Ảnh: Taringa!)

Dưới sự dẫn dắt của Page, Google đã khám phá một số ý tưởng xa hơn

Đáng chú ý nhất, Google đã công bố vào năm 2010, là công nghệ xe hơi tự lái. (Ảnh: Technet)

Kính Google Glass ra mắt năm 2012.

Google Glass là một máy tính dạng kính để hiển thị thông tin trong tầm nhìn. Tuy nhiên nó đã không thành công như mong đợi. (Ảnh: Gestión)

Google đang điều hành các phòng thí nghiệm bí mật.

Ống kính tiếp xúc này có thể đo mức độ đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường. (Ảnh: Everyeye Tech)

Năm ngoái, Google đã tái cơ cấu tổ chức, hình thành Alphabet.

Brin, Page, và Schmidt thành lập Alphabet như là một công ty cổ phần và biến Google thành một trong những công ty con sở hữu toàn bộ. Page trở thành Giám đốc điều hành của Alphabet. (Ảnh: Finweb – HNonline)

Sundar Pichai, trước đây là người đứng đầu Google Chrome, đã trở thành CEO của Google.

Dưới thời Pichai, Google đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Newsweek)

Và giờ đây, Schmidt rời khỏi ghế chủ tịch điều hành của Alphabet.

Ông sẽ phục vụ như là một “cố vấn kỹ thuật” cho Alphabet và vẫn ở trong nhóm điều hành. (Ảnh: Steemit)

Schmidt đã chứng kiến Google đi lên từ vài trăm nhân viên tới hàng chục ngàn. Và cuối cùng, như họ vẫn nói, đó là lịch sử.

Sơn Tùng