Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Mark Zuckerberg, nhiều người dùng Facebook bình luận tích cực và bày tỏ quan điểm vẫn tiếp tục ủng hộ mạng xã hội này.

Hôm qua 21/3, Mark Zuckerberg đã giãi bày về vụ scandal làm lộ thông tin của hơn 50 triệu người dùng Facebook trên trang cá nhân của mình. Vị giám đốc này đã đứng ra nhận trách nhiệm và hứa sẽ thay đổi Facebook để vấn đề không tái diễn thêm một lần nào nữa.

Sau khi trình bày cụ thể về những quy tắc truy cập dữ liệu, Mark Zuckerberg kết thúc bài viết của mình bằng những lời tốt đẹp:

“Tôi đã bắt đầu Facebook và sẽ chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra trên nền tảng của mình. Mặc dù những sự việc tương tự sẽ không thể xảy ra nữa, nhưng điều đó không thể thay đổi những gì trong quá khứ. Chúng tôi sẽ học tập từ sai lầm này để hoàn thiện nền tảng và bảo vệ những người sử dụng tốt hơn trong tương lai.

Tôi muốn cám ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Tôi biết sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để khắc phục mọi hậu quả, nhưng tôi hứa sẽ làm thật tốt điều này và xây dựng một dịch vụ tốt hơn nữa về lâu dài.”

Facebook chưa thể chết lúc này, vẫn còn nhiều người tin tưởng Mark Zuckerberg
Bài viết của Mark Zuckerberg trên trang cá nhân.

Cho đến thời điểm hiện tại, đa số bình luận trong bài viết của Mark Zuckerberg bày tỏ quan điểm vẫn tiếp tục ủng hộ Facebook. Một số ý kiến còn mang tính xây dựng, đóng góp giải pháp cho Mark Zuckerberg để xử lý vấn đề hiện tại.

Facebook chưa thể chết lúc này, vẫn còn nhiều người tin tưởng Mark Zuckerberg
“Bài viết tuyệt vời. Những thứ này thực sự không làm tôi lo lắng. Mọi người nổi khùng lên vì sự riêng tư… như thể đó là một điều đáng lo ngại trong thời đại kỹ thuật số này vậy.”
Facebook chưa thể chết lúc này, vẫn còn nhiều người tin tưởng Mark Zuckerberg
“Lý do tôi gắn bó với Facebook chủ yếu là vì sự lãnh đạo tuyệt vời của bạn. Bạn đang nói về điều đó một cách minh bạch.”
Facebook chưa thể chết lúc này, vẫn còn nhiều người tin tưởng Mark Zuckerberg
“Hãy làm cho người dùng có thể xóa hoặc chỉnh sửa hàng loạt các ứng dụng được kết nối với tài khoản. Các tùy chọn cài đặt hiện tại quá tệ.”
Facebook chưa thể chết lúc này, vẫn còn nhiều người tin tưởng Mark Zuckerberg
Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến tiêu cực dành cho Mark Zuckerberg.

Dù sao đi nữa, qua đây có thể thấy lượng người ủng hộ Facebook vẫn còn rất nhiều. Nói một cách khách quan hiện tại Facebook vẫn đang là mạng xã hội tốt nhất và chưa có lựa chọn nào hợp lý để thay thế. Twitter chưa đủ hấp dẫn với các nhà quảng cáo còn Whatsapp hay Instagram thì cũng đều thuộc sở hữu của Facebook mà thôi.

Việt Đức