Điều khá bất thường gây xôn xao giới công nghệ khi ông Erics Schmidt, Chủ tịch Alphabet (công ty mẹ của Google) lại sử dụng iPhone để chụp hình trong một sự kiện cho chính Goolge tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc) vào hôm thứ Hai vừa qua.

Dường như Eric Schmidt dùng iPhone để chụp ảnh và gửi email tại sự kiện của Goolge. (Ảnh: Internet)
Dường như Eric Schmidt dùng iPhone để chụp ảnh và gửi email tại sự kiện của Goolge. (Ảnh: Internet)

Được biết, trong quá khứ vị chủ tịch của Google đã từng xuất hiện với nhiều loại smartphone của nhiều nhà sản xuất khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Eric Schmidt cầm trên tay chiếc iPhone của Apple, đối thủ “không đội trời chung” của nền tảng Android.

Vào tháng 7/2013 ông đã bị bắt gặp dùng một chiếc Moto X, tại thời điểm mà Moto X vẫn chưa được Motorola ra mắt.

Xa hơn vào năm 2009, Schmidt cũng bị bắt gặp đang chụp ảnh bằng một chiếc BlackBerry.

Sự kiện vào ngày 12/3, một hình ảnh được đăng tải cho thấy Schmidt sử dụng iPhone của Apple tại Seoul.

Schmidt đã có mặt ở Seoul, Hàn Quốc như một đại diện cho DeepMind (hệ thống trí thông minh nhân tạo của Google); mới đây đã đánh bại một trong những cầu thủ chơi cờ vây hay nhất thế giới, và tại buổi họp báo cho sự kiện này, Schmidt đã bị bắt gặp sử dụng Iphone.

Google DeepMind's AlphaGo đã đánh bại đương kim vô địch cờ vây thế giới Lee Se-dol, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Google DeepMind’s AlphaGo đã đánh bại đương kim vô địch cờ vây thế giới Lee Se-dol, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tại sự kiện này, Chủ tịch Google, Eric Schmidt hoàn toàn có cơ hội quảng bá hệ điều hành Androi bằng cách dùng thử một trong những mẫu smartphone Android cao cấp mới của Samsung, Galaxy S7 hoặc Galaxy S7 edge. Tuy nhiên việc xài iPhone được cho là 1 hành động khó hiểu của Schmidt?

Giám đốc phát triển Windows Phone của Microsoft là Joe Belfiore cũng đã sử dụng một chiếc iPhone và ông đã đăng tải một thông điệp trên Twitter thông qua chiếc iPhone của mình.
Giám đốc phát triển Windows Phone của Microsoft là Joe Belfiore cũng đã sử dụng một chiếc iPhone và ông đã đăng tải một thông điệp trên Twitter thông qua chiếc iPhone của mình.

Erics Schmidt không phải là người đầu tiên sử dụng điện thoại thông minh từ các đối thủ cạnh tranh. Giám đốc phát triển Window Phone, ông Joe Belfiore cũng đã được phát hiện sử dụng iPhone trong khi đi du lịch. Ông lập luận rằng quan trọng là điều này giúp ông làm quen với sự cạnh tranh và để hiểu được điện thoại di động của đối thủ ở một mức độ sâu hơn.

Theo Osen

Xem thêm:

Từ Khóa: