Năm nay Lễ hội hoa Anh đào tại khu tưởng niệm quốc gia ở Washington sẽ được tổ chức từ ngày 15/3-16/4, sớm hơn so với thông lệ do thời tiết ấm áp.

Năm nay đánh dấu 105 năm kể từ khi thành phố Tokyo tặng Washington 3.000 cây anh đào, theo Japan News.

Đệ nhất phu nhân Mỹ, Melania Trump là chủ tịch danh dự của sự kiện Lễ hội này nói trong thông báo: “Màu hoa anh đào trắng hồng là tín hiệu yên bình cho mùa xuân mới của chúng ta, là tình hữu nghị lâu bền giữa nhân dân Hoa Kỳ và người dân Nhật Bản, và quan trọng hơn là ngọn hải đăng cho sự tự do mà Washington mang đến cho toàn thế giới”.


(Ảnh: Mark Wilson/Getty Images)

Đệ nhất phu nhân nói: “Chúng tôi cám ơn người dân Nhật Bản một lần nữa vì món quà tuyệt vời này”.

Ban đầu dự kiến Lễ hội sẽ tổ chức từ ngày 20/3, nhưng do thời tiết ấm hơn nên hoa nở sớm.

Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Kenichiro Sasae nói đùa trong cuộc họp báo rằng: “Tôi không cần nói chúng ta đang làm cho hoa anh đào vĩ đại trở lại, bởi vì nó đã vĩ đại rồi”.

Hãy cùng ngắm những bông hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân. (Ảnh: Getty Images/ New York Times)

Dương Minh

Xem thêm: