Trong 3 ngày từ 19-2 đến 21-2 (tức ngày 12 đến 14 tháng Giêng năm Bính Thân), tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, hơn một vạn người mang họ Dương trên khắp Việt Nam và nước ngoài quy tụ về đây trong lễ hội mùa xuân 2016 của dòng họ này.

Các đoàn nghệ thuật và võ thuật tham dự lễ hội…(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các đoàn nghệ thuật và võ thuật tham dự lễ hội…(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Tiết mục múa lân sôi động. (Ảnh: dantri)
Tiết mục múa lân sôi động. (Ảnh: dantri)

Nhiều người Việt Nam đã quen thuộc với những danh nhân họ Dương nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc như: Tùy Văn Đế Dương Kiên, Quý phi Dương Ngọc Hoàn, gia tộc Dương gia tướng với các võ tướng bách thắng như Dương Nghiệp, Dương Diên Chiêu .v.v…

Ở Việt Nam, dòng họ Dương cũng đóng góp cho dân tộc những cái tên hiển hách: từ Dương Lạc Tướng phò giúp thủy tổ Kinh Dương Vương và thừa tướng Dương Minh Triết giúp vua Hùng Vương xây dựng nước Văn Lang, trải đến Dương Thi Sách cùng bà Trưng Trắc dựng cờ khởi nghĩa vào thế kỷ thứ I, rồi đến Dương Đình Nghệ, Dương Tam Kha và Thái hậu Dương Vân Nga góp phần trọng yếu trong việc xây dựng nền tự chủ cho người Việt Nam vào thế kỉ thứ X …

Họ Dương Việt Nam còn được công nhận là một trong những dòng tộc nổi tiếng hiếu học và khoa bảng. Tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), trong số 82 văn bia thì có 21 người có tên họ Dương, với tổng số 57 Tiến sỹ, Trạng nguyên. Tại Nhà thờ Họ Dương xã Bạt Trạc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh còn lưu câu đối:

Thập bát quận công, tam tể tướng,
Bách dư tiến sĩ, nhị công hầu.

Theo các cuộc khảo cứu của các sử gia uy tín hiện nay, thì đất Tổ họ Dương Việt Nam nằm tại xứ Kinh Bắc xưa.

Tái hiện lịch sử… (Ảnh: dantri)
Tái hiện lịch sử… (Ảnh: dantri)

Trải bao bể dâu lịch sử, họ Dương Việt Nam nay đã có mặt khắp các vùng miền xa xôi của đất nước, nhưng dù ở đâu thì họ vẫn luôn hướng về cội nguồn dòng họ. Người họ Dương 3 miền đã tự tìm đến nhau để thành lập ban liên lạc, tiền thân của Hội đồng họ Dương hiện nay. Đây là một tổ chức dòng họ mang tính xã hội để chăm lo sự nghiệp phát triển của họ Dương Việt Nam, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là khuyến học, khuyến tài.

Ngoài phong trào khuyến học, khuyến tài, tại nhiều địa phương người họ Dương còn tổ chức hàng chục võ đường để tập hợp con em luyện tập võ thuật, với mục đích học võ là để hoàn thiện đạo đức bản thân để chiến thắng chính mình, là xây dựng bản lĩnh mạnh mẽ và tự tin trước mọi khó khăn của cuộc đời.

Với mục đích khơi dậy truyền thống thượng võ của dòng họ, năm ngay, tại Lễ hội mùa xuân họ Dương, đã diễn ra liên hoan biểu diễn võ thuật cổ truyền Cup Họ Dương Việt Nam lần thứ 1.

Đến tham dự với Liên hoan, có 04 đoàn võ thuật tham dự đến đại diện từ Thái Nguyên, Hà Nội và 2 đoàn ở Bắc Ninh.
Đến tham dự với Liên hoan, có 04 đoàn võ thuật tham dự đến đại diện từ Thái Nguyên, Hà Nội và 2 đoàn ở Bắc Ninh.

Van-hoa-dong-toc-le-hoi-mua-xuan-cua-dong-ho-quy-tu-dong-nguoi-nhat-viet-nam7

Đoàn nghệ thuật Hồng Ân – khách mời của ngày hội là một đoàn nghệ thuật truyền thống khá đặc biệt có mặt ở lễ hội mùa xuân, với tiết mục trống eo lưng rộn rã mang âm hưởng truyền thống đặc sắc, với các thành viên đều là những người tu luyện một môn tu tập cổ xưa của Phật gia chú trọng dạy con người rèn sửa đạo đức tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Van-hoa-dong-toc-le-hoi-mua-xuan-cua-dong-ho-quy-tu-dong-nguoi-nhat-viet-nam8

Cùng với tiết mục đánh trống eo lưng mang âm hưởng truyền thống đặc sắc, đoàn nghệ thuật Hồng Ân đã mang tới Lễ hội mùa Xuân họ Dương thông điệp về sự giản dị, trong sạch và lòng tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là một sự cộng hưởng đầy ý nghĩa với các hoạt động hướng về cội nguồn và các giá trị truyền thống như trao bằng khen tới các tài năng trẻ họ Dương:

Ông Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí trao hoa và bằng khen tới các tài năng trẻ của Dòng họ Dương Việt Nam. (Ảnh: dantri)
Ông Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí trao hoa và bằng khen tới các tài năng trẻ của Dòng họ Dương Việt Nam. (Ảnh: dantri)

…Hay là lễ mừng thọ 186 cụ họ Dương thọ trên 100 tuổi:

Mừng thọ các cụ trên 100 tuổi của dòng họ. (Ảnh: dantri)
Mừng thọ các cụ trên 100 tuổi của dòng họ. (Ảnh: dantri)

Văn hóa dòng tộc, quy tụ người trong dòng họ để cùng nhau triển khai các hoạt động văn hóa giáo dục nghệ thuật hay khuyến khích nhân tài trong cộng đồng dòng tộc là một nét thú vị để ai ai cũng hướng về cội nguồn, hướng về các giá trị truyền thống, tựa như một nốt trầm giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp và bon chen…

Hàn Trung Mai- Hà Phương

Xem thêm: