Đôi khi ngoại hình chỉ là một phần tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Còn nhiều yếu tố rất quan trọng khác làm nên nét duyên dáng và sức hút kỳ lạ của họ.

“Xinh đẹp” là khái niệm để chỉ vẻ đẹp ngoại hình của người phụ nữ thể hiện qua dung mạo, hình thể, trang phục, tiếng nói. Còn sự quyến rũ phải được rèn luyện bằng tố chất nội tại. Đó là sự tu dưỡng bản thân, sự tự tin, hiểu biết, tính cách và khí chất bên trong. Ví như sức cuốn hút của đôi mắt không chỉ ở hình dáng của nó, mà còn ở “cái thần của đôi mắt”. Người con gái thiếu tu dưỡng phẩm chất, ánh mắt sẽ trở nên vô hồn, trống rỗng.

Bạn có thể là người phụ nữ không đẹp nhưng phong thái tự tin trong mọi hoàn cảnh sẽ khiến người đối diện có cái nhìn thiện cảm về mình. Hơn thế, sự tự tin giúp bạn chủ động hơn trong việc giải quyết các tình huống. Điều này càng khiến người phụ nữ có sức hút đặc biệt giữa đám đông. 

Xinh đẹp quyến rũ phải được rèn luyện bằng tố chất nội tại. Ảnh dẫn theo trithucvn.net

Để ý quan sát những người phụ nữ xung quanh ta như đồng nghiệp hay bạn bè có vẻ bề ngoài không mấy bắt mắt, nhưng con đường tình cảm lại luôn thuận buồm xuôi gió. Đó là điều thật sự khiến rất nhiều người khó hiểu! Có người nói: “Vẻ đẹp của người phụ nữ bắt nguồn từ sự tự tin“, người phụ nữ có lòng tự tin cao thì đường tình duyên lại vô cùng thuận lợi. 

Ví như trong truyện “Tam Quốc diễn nghĩa”, Gia Cát Lượng, Thừa tướng của nước Thục, thời trai trẻ dung mạo anh tuấn, tài hoa hơn người. Nhưng Gia Cát Lượng lại chọn Hoàng Nguyệt Anh, vốn là một người phụ nữ xấu xí, tóc vàng, da đen làm phu thê cả đời ân tình.

Tương truyền khi đến Hoàng phủ cầu hôn, Hoàng Nguyệt Anh tặng Gia Cát Lượng một chiếc quạt lông và hỏi: “Gia Cát tiên sinh, có biết tại sao thiếp tặng chàng món đồ này không?”. Gia Cát Lượng đáp lời: “Là ý muốn nói lễ nhẹ mà tình nặng đó chăng?”. Hoàng Nguyệt Anh lại hỏi thêm: “Ngoài ra, còn ý nghĩa gì nữa không?”, Gia Cát Lượng lặng im suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời.

Đến lúc này, cô mới cặn kẽ giải thích: “Gia Cát tiên sinh vừa cùng gia phụ đàm luận thiên hạ, tâm mang đại kế, vũ khí hiên ngang, say mê hứng thú. Nhưng mà, thiếp phát hiện rằng hễ chàng nói tới Tào Tháo, Tôn Quyền thì chân mày hiện rõ ưu tư. Thiếp tặng chàng chiếc quạt này để chàng che mặt những lúc như vậy”.

Chi tiết này chứng tỏ Hoàng Nguyệt Anh cô nương vô cùng am hiểu chuyện đời, biết rằng đại trượng phu làm việc lớn, tất không thể để người khác biết được cảm xúc thực ở trong lòng. Cô nương tuy xấu xí nhưng lại vô cùng tinh tế và tự tin vào hiểu biết của mình đã chinh phục trái tim của bậc danh sĩ đa mưu túc trí.

Sau khi cưới hỏi, Hoàng Nguyệt Anh một tay chu toàn gia thất, đảm trách nội trợ, đặc biệt xuất sắc trong việc nuôi dạy con cái, chăm lo việc phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, thúc đẩy nghề dệt vải và khiến cuộc sống dân chúng địa phương thêm phần no ấm. Nguyệt Anh chính là hậu phương vững chắc giúp Gia Cát Khổng Minh hoàn toàn yên tâm chuyên chú vào quốc gia đại sự.

Nữ chuyên gia tâm lý người Mỹ Julia Grice khẳng định: “Nếu người phụ nữ tự ti và để lộ điều đó qua ngôn ngữ thân thể của họ thì sức quyến rũ hoàn toàn bị dập tắt. Ngược lại, khi cảm thấy hài lòng với chính mình thì ở họ toát ra sức quyến rũ mà họ cũng không ngờ”.

Có nghiên cứu cho thấy, người phụ nữ tự tin rất dễ thu hút ánh mắt của người khác giới, cơ hội thành công trên con đường tình duyên cũng rất cao. Craig Malkin, chuyên gia tâm lý học của trường Đại học Harvard của Mỹ đã đưa ra hai lý do để giải thích điều đó: 

– Người phụ nữ tràn đầy sự tự tin cho người khác ấn tượng “đáng để tin cậy”, ở bên họ ta luôn cảm thấy yên tâm. 

– Người tràn đầy lòng tin thường luôn biết cách biểu đạt tình cảm của mình. Một nụ cười, một ánh mắt đều có thể khiến đối phương cảm nhận được thiện ý, rất mau chóng xóa tan đi những trở ngại và ngăn cách ngay trong lần gặp đầu tiên. 

Người phụ nữ tự tin khi cảm thấy hài lòng với chính mình thì ở họ toát ra sức quyến rũ mà họ cũng không ngờ”. Ảnh dẫn theo www.ellevatenetwork.com

Nhiều người đàn ông đã nói đến sự tự tin toát ra từ phong cách đứng ngồi, nói chuyện hay đi lại của người phụ nữ quyến rũ. Sự tự tin thiết yếu đến nỗi nếu không có nó, người phụ nữ dẫu đẹp đến mấy cũng chỉ là bình thường. Còn nếu có nó, người phụ nữ dẫu không đẹp lộng lẫy vẫn có sức lôi cuốn khó hiểu. 

Đại học Webster của Mỹ đã từng làm một thực nghiệm, sắp xếp cho những nữ sinh khác nhau nhìn chăm chú vào các nam sinh xa lạ, đồng thời để lộ nụ cười tràn đầy tự tin. Kết quả cho thấy, không kể là nữ sinh có dung mạo đẹp hay xấu, những chàng trai được họ đưa mắt nhìn đều thấy rất vui vẻ, cảm thấy các cô nàng đều rất có sức hút.

Bởi vậy, những chị em phụ nữ không có được dung mạo khả ái chớ nản lòng. Các bạn vẫn có thể thông qua tài hoa và sự tự tin để có được sức hút riêng của chính mình.

Quang Minh