Trong tiếng Hán, chữ Phúc “福” có hàm nghĩa rất sâu sắc và tinh tế. Bên trái chữ Phúc là “礻” (y) nghĩa là có quần áo để mặc, bên trên là chữ “一” (nhất) hàm ý là có nhà để ở, ở giữa là chữ “口” (khẩu) là có đồ để ăn, và phía dưới là “田” (điền) tức có ruộng để cày cấy, có công ăn việc làm.

Trong sách cổ cũng ghi chép rằng: “Phúc giả, bách thuận chi danh dã”, nghĩa là người có Phúc thì mọi việc đều thuật lợi và như ý. Nói cách khác, người có phúc khí sẽ luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.

Vậy rốt cuộc phúc khí là gì? Và làm thế nào để có phúc khí?

1. Người mệnh tốt chưa hẳn đã là người có phúc khí

Người mệnh tốt thường là những người sinh ra trong nhung lụa, gia đình giàu có, quyền quý, từ nhỏ đã không phải lo lắng hay phiền muộn. Ngược lại, những người mệnh xấu thường phải trải qua tuổi thơ cơ cực, phải tự nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. Vậy mới nói, mỗi người một số mệnh, có người mệnh tốt thì cũng có người mệnh xấu.

Nhưng cũng có người hỏi, nếu được thừa hưởng gia tài của cha mẹ và tổ tiên để lại thì có phải là người có phúc khí không?

Bởi vì tất cả mọi thứ có được quá dễ dàng, họ không cần cố gắng mà vẫn đạt được, nên họ sẽ không biết trân trọng và không có mục tiêu để phấn đấu. Có những người còn phóng túng bản thân, coi thường mọi vật chất và tiền tài.

Vậy theo bạn, người mệnh tốt có phải là người có phúc khí hay không?

2. Người may mắn cũng không phải người có phúc khí

Có những người mới hôm qua còn cặm cụi đi làm, phải bôn ba khắp nơi kiếm miếng cơm manh áo. Rồi đột nhiên vận may đến, họ được quý nhân phù trợ hay gặp cơ hội trời ban, từ đó tiền tài và địa vị đều đến. Mọi người thấy vậy ai ai cũng ngạc nhiên tự hỏi: “Sao người ta may mắn thế nhỉ?”

Nhưng may mắn có phải là phúc khí không? Lấy ví dụ thế này, có người khi tay trắng thì tâm hồn vô tư thanh thản, nhưng khi giàu sang phú quý thì lại ganh đua và tranh giành, cuộc sống chìm trong những sợ hãi và lo âu. Hoặc khi không có tiền thì vợ chồng son sắt mặn nồng, có tiền rồi thì tình cảm không còn bền chặt nữa.

Vì vậy, may mắn chắc chắn không phải là phúc khí.

3. Người như thế nào sẽ có phúc khí?

“Tri phúc tích phúc”, người hiểu thế nào là phúc thì sẽ tích phúc, sẽ biết sống thiện lương và hòa ái, đem may mắn chia sẻ cho mọi người, đây mới thực sự là người có phúc khí.

Như vậy, không nhất thiết phải sinh ra trong giàu có, cũng không nhất thiết là phải gặp thời vận hay được tiền tài, những người có phúc khí sẽ có thể cải thiện vận mệnh của chính mình.

Người xưa có câu: “Gia hàn xuất hiếu tử”, nghĩa là nhà nghèo mới sinh được người con hiếu thuận. Đó là những người con không chỉ nỗ lực vì bản thân, mà còn vì cha mẹ và thân nhân của họ, thậm chí là cố gắng và nỗ lực hết mình vì những người xung quanh. Vì thế, khi tài vận tới họ sẽ không giữ cho riêng mình mà biết giúp đỡ ngay cả những người xa lạ. Người như vậy sẽ tích đức tích phúc cho bản thân, làm vận thế của mình cải biến.

4. Ai ai cũng có thể trở thành một người có phúc khí

Có thể nói, con người không thể điều khiển được vận mệnh, nhưng qua tích đức chúng ta lại có thể tăng thêm phúc khí cho mình.

Cùng một sự việc, người bi quan chỉ nhìn thấy mặt xấu nên tinh thần sa sút đau khổ, người lạc quan nghĩ đến mặt tích cực nên tràn đầy hy vọng.

Vậy từ ngay hôm nay, hãy nhìn mọi việc với thái độ tích cực, sống chan hòa, lấy việc giúp người làm vui, qua thời gian bạn sẽ trở thành người có phúc khí.

Thiếu Kỳ