Ngày 24/10/2016, Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) đã được tổ chức long trọng tại trung tâm Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Mỹ. Khoảng gần 6.000 học viên Pháp Luân Công từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tụ họp về đây để tham dự Pháp hội thường niên này.

Hội giao lưu chia sẻ (Pháp hội) được tiến hành kéo dài đến khoảng 4:45 chiều cùng ngày. Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – ông Lý Hồng Chí (người mà các học viên tôn kính gọi bằng Sư Phụ) đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc: “Sư Phụ chúc Pháp hội thành công” đến các học viên tham dự Pháp hội. Toàn thể học viên tham dự Pháp Hội đã nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Người chịu trách nhiệm tổ chức Pháp hội đã truyền đạt lời chào, lời thăm hỏi ân cần của các học viên Pháp Luân Công đến Sư Phụ của pháp môn.

Gần 6000 học viên Pháp Luân Công đến từ Châu Âu, Bắc Mỹ, Australia, Đài Loan, Nhật Bản… và nhiều nơi trên thế giới tham dự Pháp hội trong không khí vô cùng trang nghiêm và thù thắng.

Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)
Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu thị lòng biết ơn vô hạn của mình đối với người sáng lập Pháp Luân Công – ông Lý Hồng Chí, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân.

Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)
Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)

Hội giao lưu lần này có hơn 10 học viên ở các độ tuổi và thuộc tầng lớp khác nhau lên đọc bài chia sẻ tâm đắc thể hội về việc tu luyện làm người tốt trong cuộc sống và công việc, đề cao tầng thứ và giảng rõ chân tướng của cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với người dân.

Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)
Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)
Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)
Hơn 6000 học viên Pháp Luân Công tham dự hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội được tổ chức tại San Francisco, Mỹ ngày 24/10/2016 (Ảnh: Đới Bình/Đại Kỷ Nguyên)

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: