Theo khảo sát nhằm phục vụ công tác nạo vét hồ Gươm, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, không phát hiện thêm “cụ rùa” nào trong hồ.

Chiều qua, 28/11, trong buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thông tin về việc triển khai phương án nạo vét Hồ Gươm. Theo ông Hùng, trong thời gian qua công ty đã kết hợp với trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi Thủy sản, viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản thực hiện việc quét lưới để khảo sát các cá thể sống tại hồ Gươm. Qua khảo sát không phát hiện thêm ‘cụ rùa’ nào mà chỉ thấy cá.

Theo khảo sát, hồ Gươm không còn “cụ rùa” nào sinh sống.

Ông Hùng cho biết, theo những ghi chép của PGS.Hà Đình Đức, lịch sử hồ Gươm có 4 “cụ rùa” nhưng theo thời gian, cả 4 “cụ” đều đã “đi”. Cụ “đi” muộn nhất là vào ngày 19/1/2016.

Trả lời báo chí, PGS.TS Hà Đình Đức cũng khẳng định 4 cụ rùa tồn tại ở hồ Gươm đều đã chết và không có phát hiện thêm.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương về nạo vét hồ Hoàn Kiếm trên đề xuất của công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Nguồn kinh phí làm sạch hồ được lấy từ ngân sách TP, dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Trong quá trình nạo vét, hồ Hoàn Kiếm sẽ vẫn giữ nguyên mực nước; độ sâu lòng hồ sau nạo vét khoảng 5,6m. Phạm vi nạo vét sẽ cách chân kè xung quanh hồ, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn khoảng 7m để chống sạt lở.

Phục vụ cho công tác nạo vét, những ngày vừa qua Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cho dùng thuyền rà phá bom mìn, vật liệu nổ dưới mặt đáy khu vực hồ Hoàn Kiếm để chuẩn bị cho việc vạo nét hồ vào đầu tháng 12 tới.

 Thanh Tùng