Sau hơn một tuần vỡ đê Bùi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chính quyền và người dân bắt tay vào phun xịt thuốc phòng dịch bệnh và khắc phục đoạn đê bị vỡ.

Hiện tại, nước ngập ở Chương Mỹ đang chảy ngược ra sông, chỉ còn khoảng 50 hộ dân vẫn bị ngập. Đoạn đê Bùi bị vỡ khoảng 8 mét đã được đóng cọc hai bên bờ để tránh sạt lở và đổ đá hộc, dự kiến 20 ngày nước rút hết sẽ vá đê.

Tại xã Tân Tiến, nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng của trận vỡ đê đã được rải hơn chục tấn vôi bột và hơn 20 lít hóa chất để chống ô nhiễm.

Sau lũ, nhiều người dân bị mắc các bệnh da liễu, đau mắt đỏ, viêm giác mạc, cúm, khiến cho trạm y tế xã đông nghịt người đến khám trong những ngày này.

Hơn một tuần, nhiều thôn ở Tân Tiến, Nam Phương Tiến nước vẫn chưa rút (Ảnh VietNamNet).
Hơn một tuần, nhiều thôn ở Tân Tiến, Nam Phương Tiến vẫn ngập bì bõm, nước chưa rút hết (Ảnh VietNamNet).
Xã Tân Tiến đã mua hơn chục tấn vôi bột, 24 kg thuốc khử trùng.
Huy động gần 100 người dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ (Ảnh Vietnamnet).

Tuấn Anh