Công việc rà phá bom mìn sẽ diễn ra từ nay cho tới đầu tháng 12.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cho dùng thuyền rà phá bom mìn, vật liệu nổ dưới mặt đáy khu vực hồ Hoàn Kiếm để chuẩn bị cho việc vạo nét hồ vào đầu tháng 12 tới, theo Vietnamnet.

Các thiết bị chuyên dụng được mang đến sớm (Ảnh: Trần Thường).
Hơn 50 chiến sĩ được huy động phải thực hiện đúng phương án, đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng (Ảnh: Trần Thường).

Bộ đội căng dây từ đầu mép bờ hồ đến điểm cần rà soát (Ảnh: Trần Thường).
Dùng cọc tre đóng dấu vị trí cần rà soát xuống lòng hồ (Ảnh: Trần Thường).
Các vị trí cần thiết được cắm cờ đỏ báo hiệu (Ảnh: Trần Thường).

Để chuẩn bị cho việc nạo vét hồ Hoàn Kiếm, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phối hợp với Tiểu đoàn 554, Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện rà soát, dò tìm để xử lý các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương về nạo vét hồ Hoàn Kiếm trên đề xuất của công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Nguồn kinh phí làm sạch hồ được lấy từ ngân sách TP, dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Trong quá trình nạo vét, hồ Hoàn Kiếm sẽ vẫn giữ nguyên mực nước; độ sâu lòng hồ sau nạo vét khoảng 5,6m. Phạm vi nạo vét sẽ cách chân kè xung quanh hồ, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn khoảng 7m để chống sạt lở.

Thanh Thanh