Chiều 27/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết khu vực miền Bắc chuẩn bị đón một đợt rét đậm, rét hại, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10oC.

Được biết, hiện có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam và đến gần sáng 29/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, theo báo Tuổi trẻ online.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/10, gió đông bắc trong đất liền đạt cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đến đêm 29/10 ở các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi trở rét.

Ngoài đợt không khí lạnh, từ chiều 29/10, khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 29/10, ở vịnh Bắc bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Tại khu vực Hà Nội, trong đêm 29/10, trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22oC. Từ 30/10, trời rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 16-19oC. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24-27oC.

Ngày 30/10, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển miền Trung và nam Trung bộ.

Vào đêm và sáng sớm ngày 30/10, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19oC, vùng núi 12-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 10oC.

Vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, từ ngày 30/10, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ngoài ra, trên đất liền, từ ngày 30/10, các tỉnh ven biển miền Trung và Nam Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khôi Minh