Nguyễn Văn Bé đã cậy cốp xe trộm gần 22 triệu đồng rồi sau đó ung dung vào ăn cơm cùng nạn nhân. 

TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác định, ngày 19/9, Nguyễn Văn Bé (25 tuổi, trú huyện Lộc Hà) đến nhà chị Phan Thị Nga (trú xã Xuân Lĩnh) để thăm hỏi.

Biết chị Nga có để tài sản ở cốp xe, đồng thời thấy gia chủ không để ý, Bé đã cậy cốp xe máy của chị lấy một tập tiền 500.000 giấu trong người rồi ung dung vào ăn cơm theo lời mời của chị.

Ăn cơm xong, Bé về nhà và đếm cọc tiền thấy được gần 22 triệu đồng. Tuy nhiên, hai ngày sau anh ta đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú, nộp lại tang vật vì quá sợ hãi.

Đối tượng bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ngân Hà