Chiều nay, đông đảo người dân xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) đã thả con cá chình nặng 9 kg, dài 1,2 m ra sông Cầu Soong.

Trước đó, vào khoảng 7h cùng ngày, nghe tin anh Lượng (37 tuổi, thôn Hương Giang, Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) bắt được con cá lớn trong khi đi đánh lưới trên cầu sông Soong, đoạn chảy qua xã Việt Xuyên nên nhiều thương lái đã tìm đến hỏi mua.

Đến chiều, anh Nguyễn Văn Lượng đã bán con cá chình trên với giá 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Lượng quyết định bán con cá cho anh Lê Đăng Long (32 tuổi, ngụ tại thôn Tân Long, xã Việt Xuyên), một người quen để phóng sinh với giá 5 triệu đồng.

Khi biết anh Long chi khoản tiền lớn mua cá để phóng sinh, lãnh đạo chính quyền địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ. Ông Trần Sỹ Anh, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên đã có mặt tại nhà anh Long và kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để phóng sinh con cá này.

Sau 30 phút, người dân đã ủng hộ được hơn 4 triệu đồng để gửi lại anh Long. Đến chiều cùng ngày, chính quyền và người dân đã phóng sinh con cá xuống sông Soong, tức đúng vào ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch.

nguoi dan ha tinh mua ca chinh khung gia 5 trieu dong de phong sinh
Người dân hiếu kỳ đến nhà anh Lê Đăng Long xem cá chình ‘khủng’. Ảnh: Phạm Đức
nguoi dan ha tinh mua ca chinh khung gia 5 trieu dong de phong sinh
Chính quyền địa phương và người dân xã Việt Xuyên góp tiền mua lại con cá chình để phóng sinh. Ảnh: Phạm Đức
nguoi dan ha tinh mua ca chinh khung gia 5 trieu dong de phong sinh
Người dân cùng nhau đưa cá chình ra bờ sông. Ảnh: Phạm Đức
nguoi dan ha tinh mua ca chinh khung gia 5 trieu dong de phong sinh
Cá chình được người dân xã Việt Xuyên thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Phạm Đức

Anh Lượng cho biết làm nghề đánh cá trên sông Cầu Soong đã gần 10 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên bắt được con cá lớn như thế.

Theo thương lái, hiện tại trên thị trường, một kg cá chình tự nhiên có giá xấp xỉ 1 triệu đồng.

Thanh Thanh

Từ Khóa: