Theo kết quả khảo sát “Các thành phố điểm đến toàn cầu năm 2017” của Mastercard mới công bố, Hà Nội và Jakarta (Indonesia) là hai thành phố ở Đông Nam Á có tên trong top 10 thành phố tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.

Từ năm 2009-2016, Hà Nội đạt mức tăng trưởng 16,4%, đứng thứ 7 trong danh sách. Trong khi đó, Jakarta đứng thứ 5 với mức tăng trưởng 18,2%, theo Thanh Niên Online.

Theo Mastercard, Hà Nội và Jakarta đang chứng tỏ Đông Nam Á là khu vực đóng vai trò quan trọng trên bản đồ du lịch thế giới.

Cũng theo khảo sát trên, ngành du lịch tại châu Á – Thái Bình Dương vẫn tăng trưởng rất đều đặn và có lượng du khách áp đảo so với châu Âu.

Minh chứng rõ ràng nhất vẫn là sức mua. Số tiền chi tiêu của du khách quốc tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cao nhất trong số 10 thành phố điểm đến toàn cầu.

Trong năm 2016, doanh thu từ du lịch đạt 91,16 tỷ USD, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã vượt mặt châu Âu (74,74 tỷ USD) và Bắc Mỹ (55,02 tỷ USD).

Ông Eric Schnieder, Phó Chủ tịch cấp cao châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Cố vấn Mastercard nhận định, Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực phát triển nhanh nhất về du lịch quốc tế. Ngành du lịch của khu vực này sẽ tiếp tục trở thành động lực thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Theo đó, 8 thành phố còn lại nằm trong Top 10 này gồm: Osaka (Nhật Bản), Thành Đô (Trung Quốc), Colombo (Sri Lanka), Abu Dhabi (UAE), Tokyo (Nhật Bản), Riyadh (Ả Rập Xê Út), Lima (Peru), Đài Bắc (Đài Loan).

Khôi Minh