Công nhân đang vận hành máy múc đất tại công trình phía sau khu nhà ở giáo viên trường nghề thì gàu máy va chạm vật cứng. Xuống kiểm tra, người này bất ngờ phát hiện đây là một quả bom.

Ngày 14/12, các chiến sĩ công binh thuộc Trường Sĩ quan Công binh (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức xử lý quả bom nặng hơn 1 tấn ở khu công trình của một trường nghề tại phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/12, một công nhân vận hành máy múc đất ở khu vực phía sau nhà ở cho giáo viên của trường nghề để xây dựng công trình. Khi gàu máy múc xuống độ sâu khoảng 50 cm thì chạm vật cứng.


Lực lượng công binh đào lớp đất phía trên để chuẩn bị xử lý quả bom (Ảnh: Ngọc An)

Lúc này, công nhân xuống kiểm tra thì phát hiện phần sau của quả bom lộ ra nên báo sự việc với lãnh đạo trường nghề và các đơn vị liên quan.

Lực lượng công binh sau đó có mặt tại khu vực để thực hiện các biện pháp xử lý. Một chiến sĩ cho biết quả bom này có trọng lượng trên 1 tấn và còn nguyên kíp nổ. Khả năng bom sót lại từ thời chiến tranh.

Sáng 14/12, lực lượng công binh đã cạo lớp đất phía trên để chuẩn bị di dời vật này đến nơi xử lý. Các chiến sĩ cũng tổ chức rà tìm khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hoàng Minh