Những vật nuôi không chỉ hiền lành mà còn rất kiên nhẫn, để cho các cô chủ, cậu chủ tùy ý chơi đùa, mặc quần áo, trang điểm, v.v… mà không hề tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cảnh như vậy, các bậc cha mẹ đều nổi điên.

▼Khi các bé thích vẽ tranh

▼ Hình dáng này trông khá sành điệu.

▼Lỗi tại ai?

▼Ai vẽ lên mặt cậu chủ nhỏ thế?

▼Có cần thiết phải trang điểm như vậy không?

▼Suy nghĩ của trẻ nhỏ thật khiến người lớn khó hiểu

▼Xem đến đây kết luận: Đừng để thú cưng và trẻ con ở cùng một chỗ.

Những thú cưng trên đây bất đắc dĩ phải chịu đựng để cho các cô cậu chủ được vui vẻ. Chúng phải có kiên nhẫn thật lớn, ngay cả các bậc cha mẹ cũng không chiều con như vậy. Có thú cưng bầu bạn giúp bọn trẻ thấy hạnh phúc giống như có người anh chị tốt bên cạnh.

Huy Hoàng