Ngày 13/5 vừa qua, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ 53 quốc gia trên thế giới đã hội tụ về New York để tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13.5).

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí truyền dạy ra công chúng từ năm 1992 tại Trung Quốc. Và đây cũng là nước duy nhất đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Công trong khi nó đã được phổ biến và tiếp nhận tại hơn 114 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Nguyên lý chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công là dạy người tu thực hành “Chân-Thiện-Nhẫn” trong đời sống thường nhật. Vì lợi ích sức khỏe và thăng hoa các giá trị đạo đức tinh thần mà Pháp Luân Công được công chúng yêu mến và theo học rất đông. Trong vòng 4 năm từ năm 1992 đến 1996, theo thống kê có từ 70 – 100 triệu người Trung Quốc tập luyện Pháp Luân Công, con số này thậm chí còn nhiều hơn số Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ. Năm 1999, ông Giang Trạch Dân khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ đã huy động hết bộ máy chính quyền để trấn áp, bắt bớ và giết hại người tu Pháp Luân Công. Trong đó đỉnh điểm của tội ác là việc mổ cướp sống nội tạng của học viên Pháp Luân Công để bán kiếm lợi một cách có hệ thống với quy mô lớn chưa từng có. Tháng 3 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã chính thức ra nghị quyết lên án ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. 

Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày sinh nhật của ông Lý Hồng Chí (13.5), thường có những buổi lễ kỷ niệm, diễu hành, mít-tinh và nhiều hoạt động khác để nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề Trung Quốc đàn áp và mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Đây là việc đến nay vẫn còn đang tiếp diễn tại Trung Quốc Đại Lục.

Dưới đây là loạt ảnh các hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại New York vừa qua: (Bấm vào ảnh để phóng to và xem liên tục)

%image_alt%
Thiên Quốc Nhạc Đoàn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

%image_alt%

%image_alt%
Trang phục truyền thống Trung Hoa (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Đội múa rồng (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 13 tháng 5 năm 2016, người dân New York diễu hành kỷ niệm 17 Thế giới Pháp Luân Đại Pháp ngày. (Ma quan tâm / Epoch Times)
Trang phục dân tộc Mèo Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, người dân New York diễu hành kỷ niệm 17 Thế giới Pháp Luân Đại Pháp ngày. (Dai Bing / The Epoch Times)

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, người dân New York diễu hành kỷ niệm 17 Thế giới Pháp Luân Đại Pháp ngày. (Ma quan tâm / Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc trong trang phục truyền thống (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 13 tháng 5 năm 2016, người dân New York diễu hành kỷ niệm 17 Thế giới Pháp Luân Đại Pháp ngày. (Ma quan tâm / Epoch Times)
“Chân-Thiện-Nhẫn” (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
“Chuyển Pháp Luân” – Cuốn sách chỉ đạo tu luyện chính của Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

%image_alt%

%image_alt%
Pháp Luân Đại Pháp hảo (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Đoàn diễu hành “Đoàn tàu nhỏ” (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Trang phục cổ truyền Trung Quốc với đèn lồng (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Đội diễu hành mặc trang phục xưa của Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công Nga (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công Iran (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Đội diễu hành mặc trang phục truyền thống các nước (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Kêu gọi ngừng cuộc bức hại người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Kêu gọi ngừng mổ cướp nội tạng người tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Kêu gọi ngừng đàn áp và mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Kêu gọi xử ông Giang Trạch Dân theo pháp luật (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Biểu ngữ: Ngừng đàn áp Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Pháp Luân Đại Pháp tốt (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

%image_alt%
%image_alt%

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công Việt Nam (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

%image_alt%

%image_alt%
Biểu ngữ: Pháp Luân thường chuyển (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Trang phục dân tộc Trung Hoa (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công Iran (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công Dominica (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%

1605132247152211-600x400
Tưởng niệm các học viên bị ĐCSTQ giết hại tại Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Ngày 14/5, đoàn diễu hành Pháp Luân Công trên cầu Brooklyn:

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Xem thêm: