Nằm ở vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đảo Yến nổi tiếng là hòn đảo tự nhiên có sản lượng yến lớn nhất thế giới. Từ đời này qua đời khác, chim yến đã đến đây cư ngụ và làm tổ.

Một tuần có khoảng 3 chuyến tàu ra đảo, chủ yếu là khách đến từ Nga. Thời điểm tốt nhất để ra thăm đảo là tháng 4 đến hết tháng 8 khi các công nhân không phải bận rộn thu hoạch yến. Tại nơi đây du khách có thể tham quan ngôi đền tổ nghiệp của nghề yến sào, tìm hiểu về lịch sử và sự phát triển của nghề yến cho đến nay.

Đảo có một khu nghỉ dưỡng với bãi tắm rất đẹp. Tại bãi tắm này, có một bãi nước ấm và bãi nước lạnh, ngăn cách nhau chỉ bởi một dải cát vàng óng.

Đảo Yến gồm 2 đảo: Hòn Nội và Hòn Ngoại. Khách từ đất liền ra sẽ gặp đảo Hòn Nội trước, đây cũng là hòn đảo lớn hơn và sản lượng yến nhiều hơn.

1. Đảo Yến nhìn từ xa, ta thấy Hòn Nội và Hòn Ngoại
1. Đảo Yến nhìn từ xa, ta thấy Hòn Nội và Hòn Ngoại
2. Khung cảnh Hòn Nội
2. Khung cảnh Hòn Nội
3. ... với các ghềnh đá hiểm trở
3. … với các ghềnh đá hiểm trở
4. Bạn phải đi qua những cây cầu gỗ để vào được bên trong
4. Bạn phải đi qua những cây cầu gỗ để vào được bên trong
5. Tham quan nhà Yến (có thể bỏ)
5. Tham quan nhà Yến
6. Nhà Yến nằm ở những vị trí hiểm trở và được bảo vệ nghiêm ngặt
6. Nhà Yến nằm ở những vị trí hiểm trở và được bảo vệ nghiêm ngặt
7. Đền thờ tổ ngành Yến được đặt ở ví trí rất cao
7. Đền thờ tổ ngành Yến được đặt ở ví trí rất cao
8. Từ đây có thể nhìn ra Hòn Ngoại
8. Từ đây có thể nhìn ra Hòn Ngoại
9 , các nhà Yến xung quanh.
9 , các nhà Yến xung quanh.
10. ...và bãi biển xanh trong.
10. …và bãi biển xanh trong.

Khi đến đây, bạn sẽ có cảm giác rất hoang sơ và gần gũi với thiên nhiên. Bạn có thể thoải mái lang thang trên đảo, leo lên tham quan tổ yến, hoặc đi dạo thăm cảnh núi cảnh biển nơi này.

Ảnh: Phong Nha