Số cuộc gọi yêu cầu cấp cứu tăng vọt, cao hơn 30% so với mức bình thường, số người tử vong trước khi xe cấp cứu đến cũng tăng từ 3 – 5 ca/ ngày. Theo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đây là những con số phản ánh sự bất thường, liên quan đến đợt nắng nóng dữ dội.

Trung bình mỗi ngày có 105 – 110 ca vận chuyển cấp cứu từ địa chỉ nhà riêng hoặc ngoài đường chuyển đến các bệnh viện. Thế nhưng đáng lưu ý là các ngày bình thường, có 3 – 5 ca tử vong trước khi xe cấp cứu đến nhưng riêng trong ngày 4/6 số này lên đến 11 người. Các ca tử vong này chưa khẳng định trực tiếp do nắng nhưng đây là những con số phản ánh có bất thường so với nhưng ngày thời tiết bình thường.

BS Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm 115 Hà Nội cho biết, Trung tâm đã tăng cường thiết bị, thuốc dịch truyền cũng như sẵn sàng tăng cường kíp trực phục vụ kịp thời yêu cầu của người dân.

Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục (Ảnh qua: Báo Mới)

“Say nắng, say nóng là tình huống cấp cứu y tế, có thể gây đột quy tử vong, do đó người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế ra ngoài khi nắng nóng đặc biệt khung giờ cao điểm 11 – 15 giờ. Nếu buộc phải làm bên ngoài cần có bảo hộ, thời gian không nên làm quá 30 phút liên tục và uống bù nước bằng dung dịch orezol. Nếu xuất hiện đau đầu, buồn nôn, chuột rút cần lập tức vào bóng mát, nghỉ ngơi, chườm mát và liên hệ với lực lượng y tế hỗ trợ”- BS Thành nói

Cũng theo BS Thành, nắng nóng cũng đặc biệt nguy hiểm với người cao huyết áp, có bệnh tim mạch vì có thể làm tăng huyết áp đột ngột rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột quỵ, tử vong.

Trong các ngày 2/5 và 5/6 đã có hai trường hợp say nắng nóng nặng đến mức phải gọi cấp cứu chuyển viện điều trị. Một trường hợp tử vong nghi liên quan say nắng, say nóng nắng (sáng 5/6) là cụ bà 70 tuổi ở Hà Nội, tử vong khi đang đi trên đường.

Trẻ em cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi thời tiết nắng nóng, tại bệnh viện Nhi trung ương số trẻ nhập viện cũng tăng từ 10-15%.

Hoàng Kỳ tổng hợp

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.