Tại Đức và một số nơi trên thế giới, nhiều người không đồng tình với ý tưởng về việc tiêm phòng bắt buộc vì những vấn đề phát sinh sau khi tiêm vắc-xin sởi xảy ra gần đây.

Đảng Xanh và Đảng Cánh Tả trong Quốc hội Liên bang từ chối việc cân nhắc một hội thảo lớn về tiêm phòng vắc-xin bắt buộc ở Đức do các vấn đề phát sinh do tiêm phòng vắc-xin sởi hiện nay. Bà Kordula Schulz-ash, phát ngôn viên về chính sách sức khỏe của Đảng Xanh cho biết “Tiêm phòng bắt buộc có thể không phải là câu trả lời đúng thay vì hướng đến sự minh bạch và các thông tin về tỷ lệ tiêm phòng tốt.”

“Điều quan trọng là thông tin đó phải cởi mở và trung thực về những lợi ích và rủi ro – và các khuyến nghị tiêm phòng cũng như những nghi ngờ về lợi ích kinh tế phải được nêu lên. Sau đó, dân số tiêm phòng sẽ tăng trở lại.” Bên cạnh đó, chuyên gia sức khỏe của Đảng Cánh Tả, Harald Weinberg, lên tiếng chống lại việc tiêm phòng bắt buộc. Các bậc cha mẹ phải được áp dụng quyền tự quyết.

Theo Epochtimes.de