Ung thư da thuộc loại ung thư dễ chữa nhất nhưng tất nhiên cũng cần bạn lưu ý phát hiện sớm để kịp thời điều trị.

Tỉ lệ ung thư da ngày càng gia tăng do ảnh hưởng của tầng khí quyển đã bị hủy hoại, môi trường và cách sinh hoạt…

Ung thư da được chia thành 3 loại cơ bản:

  • Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC)
  • U hắc tố ác tính
  • Ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC)

Trong đó BCC là dạng ung thư da phổ biến nhất và thường nằm ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (cổ, mặt, tay, cánh tay). U hắc tố ác tính chủ yếu đề cập đến nốt ruồi và là loại ung thư da chết người nhất. SCC cũng tương tự như BCC trừ việc nó bao gồm cả ung thư trong miệng, trên môi, và xung quanh bộ phận sinh dục; bệnh cũng thường bắt nguồn từ những tình trạng có từ trước (như bệnh hoặc di truyền).

Dưới đây là những dấu hiệu “nhỏ” nhưng có thể bắt nguồn từ những rắc rối lớn – nguy cơ ung thư da:

1. Các nốt ruồi kích thước không cân đối

Sự căn đối của nốt ruồi có liên quan đến ung thư da. (Ảnh: Gesunde Tipps)

hãy hình dung bạn chia nốt ruồi làm đôi và xem hai nửa có khớp với nhau không. Những nốt ruồi không cân đối không phải là điều tốt.

2. Nốt ruồi trở nên sẫm màu hơn hoặc thay đổi màu sắc

3. Nốt ruồi to lên, nốt ruồi bị chảy máu hoặc đau

Bất cứ nốt nào lớn hơn cục tẩy ở đầu bút chì đều cần phải kiểm tra.

4. Nốt ruồi có bờ nham nhở hoặc không đều

Nốt ruồi nham nhở khác thường báo hiệu unh thư da. (Ảnh: Gesunde Tipps)

Những nốt ruồi bình thường thường nhẵn nhụi.

5. Nốt mụn không hết ở vùng da tiếp xúc với ánh nắng

Những nốt mụn có thể xuất hiện và biến mất vào lúc này hay lúc khác, nhưng nếu có một vết sưng giống như mụn không hết sau một tháng hoặc hơn, thì rất có thể đó không phải là một nốt mụn bình thường.

6. Phơi nhiễm với HPV

Bộ phận sinh dục bị nhiễm vi-rút cũng có thể phát triển các tế bào vảy và dẫn đến ung thư da.

7. Một “vết loét không liền”

Tình trạng này thường dùng để chỉ những vấn đề trong miệng (do hút thuốc lá). Ung thư miệng thuộc loại SCC, vì vậy hãy bỏ thuốc lá.

8. Bầm tím ở bàn chân không khỏi, các vệt màu đen ở móng tay hoặc chân

Vệt đen ở móng tay hoặc chân là dấu hiệu của ung thư da. (Ảnh: Men’s Health)

9. Da đóng vảy, bong tróc

Có một sự khác biệt lớn giữa ung thư da và các bệnh không liên quan như khô da, bệnh vẩy nến, hoặc bệnh chàm mặc dù chúng có biểu hiện giống nhau. Vùng bị ung thư da thường sưng nề và không đáp ứng với các loại kem bôi tại chỗ mà hầu hết các bệnh khác có đáp ứng.

Theo MSN

Chi Mai

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.