Tác phẩm được sáng tác năm 1782 và mang tên “La chasse” – “Cuộc đi săn”. Giao hưởng mở đầu bằng nhịp nhanh với những câu chạy gam của giàn violon tầng tầng lớp lớp tạo tiền đề tương phản cho tất cả chương sau.

Chương 2 nhịp chậm vừa phải, những giai điệu mềm mượt duyên dáng làm thức tỉnh tinh thần sống động của thính giả.

Chương 3 giữ nguyên hình thức Menuet vui tươi mở ra những khoảng không gian ấm áp lãng mạn bằng một câu nhạc chủ đề được lặp lại rất nhiều lần.

Chương 4 quay về nhịp nhanh, song song với tiếng quyết liệt của giàn violon thì tiếng kèn lì lợm chậm nặng tô điểm rất hay.

Nếu toàn bộ tác phẩm chỉ để miêu tả cuộc đi săn và tâm trạng của kẻ bị săn đuổi thì có vẻ kẻ bị săn đuổi đã chạy thoát.

Symphony No. 73 in D major “La chasse” là tác phẩm giao hưởng số 73 mà Haydn sáng tác cho giàn nhạc với 4 chương và thời lượng trên 23 phút:

  1. 00:00 – Adagio – Allegro
  2. 09:16 – Andante
  3. 14:15 – Menuet & Trio
  4. 18:24 – [La chasse] Presto

Joseph Haydn / Symphony No. 73 in D major “La chasse” (Harnoncourt)

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Vài nét chấm phá về tác giả

Tượng bán thân của Franz Joseph Haydn (31 tháng 3 năm 1732 – 31 tháng 5 năm 1809)

Ông là một nhà soạn nhạc người Áo và là một trong những nhà soạn nhạc xuất chúng của nền âm nhạc cổ điển, còn được gọi là “người cha của giao hưởng” và “cha đẻ của tứ tấu dây”. Ông cũng có nhiều đóng góp cho thể loại tam tấu piano và hình thức sonata.

Trong thời kỳ dài sinh sống ở Áo, Haydn là một nhà soạn nhạc cung đình cho gia tộc Eszterházy. Tách biệt với các nhà soạn nhạc và các xu hướng âm nhạc khác cho đến tận cuối đời.

Ông cũng là thầy dạy của Wolfgang Amadeus Mozart và của Ludwig van Beethoven.

Joseph Haydn là anh của Michael Haydn, cũng là một nhà soạn nhạc được tôn kính, và Johann Evangelist Haydn một ca sĩ.

Kim Cương