The Beatles là ban nhạc Rock người Anh hoạt động trong thập niên 1960. Với 4 thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, bộ tứ đã trở thành những nghệ sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất trong thời kỳ huy hoàng của nhạc Rock. Từ xưa đến nay, sự thật về ban nhạc huyền thoại này vẫn luôn khơi gợi trí tò mò của những người hâm mộ.

Mặc dù đã tan rã gần 50 năm, nhưng những âm thanh tuyệt vời mà ban nhạc mang lại vẫn khiến khán giả say sưa, đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt vời của âm nhạc, và háo hức tò mò khi có một thông tin nào đó về họ xuất hiện. Bài viết sau đây sẽ hé lộ cho bạn những sự thật mà ít người biết đến về ban nhạc The Beatles.

1. Thành viên Ringo của ban nhạc đã có một buổi biểu diễn ra mắt thảm hại

Ringo Starr là thành viên cuối cùng gia nhập ban nhạc, và anh đảm nhận vai trò chơi trống. Tuy nhiên, trước Ringo, Pete Best là người giữ vị trí này. Sau hợp đồng thu âm đầu tiên, nhà sản xuất mới của nhóm, George Martin cho rằng những kĩ năng của Pete Best không đạt yêu cầu và muốn tìm người khác để thay thế. Và thế là, ban nhạc quyết định mời Ringo về nhóm.

Mặc dù Ringo sau này trở thành nghệ sĩ chơi trống nổi tiếng khắp thế giới và duy trì danh hiệu ấy cho đến ngày nay, nhưng trong giai đoạn đầu ông gặp không ít khó khăn. Những người hâm mộ hay tụ tập ở câu lạc bộ trứ danh Cavern Club ở Liverpool đã không mấy hài lòng khi thấy ông xuất hiện ở vị trí chơi trống của ban nhạc lần đầu tiên vào năm 1962. Best với gương mặt đẹp trai có một lượng người hâm mộ trung thành, nhưng cuối cùng, bằng tài năng và niềm đam mê, Ringo đã được người hâm mộ đón nhận.

2. Những buổi biểu diễn của họ thường xuyên có mùi…nước tiểu

Trước những buổi biểu diễn, những buổi ra mắt phim hay những lần xuất hiện ở sân bay, nhóm nhạc đều thu hút sự quan tâm của một đám đông lớn những cô gái trẻ. Tuy nhiên, dường như tình yêu và sự quan tâm dành cho các chàng trai đã khiến họ đắm chìm tới mức không còn quan tâm tới tình trạng vệ sinh cá nhân của bản thân nữa.

3. Sáng tác ca khúc trên nền nhạc vô cùng sáng tạo

Lennon và McCartney nhanh chóng trở thành bộ đôi sáng tác nhạc nổi tiếng nhất trong lịch sử với những bản nhạc bất hủ liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên thị trường nước Mỹ. Ví dụ nếu bạn nghe kĩ giọng hát nền của ca khúc “Paperback Writer”, bạn sẽ thấy Lennon và Harrison dường như đang ngâm nga theo những câu thơ của bài Frère Jacques cổ điển dành cho trẻ em Pháp.

4. Ed Sullivan không phải là chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên của họ

Lần đầu tiên khi the Beatles bước xuống sân bay John F. Kennedy ở thành phố New York, đã có khoảng 3000 người chờ đón họ. Ban nhạc lên sóng truyền hình trực tiếp trong chương trình The Ed Sullivan ngày 9 tháng 2 năm 1964 và thu hút tới 75 triệu người xem, tương đương 34% dân số Mỹ lúc đó. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên họ lên sóng truyền hình Mỹ như nhiều người lầm tưởng. Trước đó vài tháng, vào ngày 18 tháng 11 năm 1963, họ đã xuất hiện trên truyền hình, theo tài liệu ghi chép của Huntley – Bringkley.

5. Họ thu âm album đầu tiên trong một ngày

Tiếp theo thành công của đĩa đơn “Please Please Me”, công ty thu âm muốn có một album nhạc trong thời gian sớm nhất. Do đó, George Martin, nhà sản xuất của nhóm đã đầu tư tiền để bốn chàng trai dồn sức luyện tập ở Hamburg và thu âm toàn bộ 10 ca khúc cho album đầu tay trong vòng 13 giờ đồng hồ. Ca khúc “Twist and Shout” được ghi âm cuối cùng để Lennon giữ giọng thực hiện các bài hát khác.

Điều này trái biệt hoàn toàn khi ghi âm ca khúc “Yellow Submarine” vì họ phải mất tới gần một tháng để thực hiện, đặc biệt là khi giọng hát của họ đã trưởng thành hơn rất nhiều vào giữa những năm 1960.

6. Một người hâm mộ đã đột nhập vào nhà của Paul McCartney

Một người hâm mộ quá khích đã đột nhập vào nhà của Paul lúc anh đi vắng. Sự việc này đã truyền cảm hứng cho anh sáng tác ca khúc “She came in through the bathroom window” (cô ấy đến qua khung cửa sổ phòng tắm) trong album “Abbey Road”. Bài hát này có nội dung rất thú vị, nói về một cô gái đã dùng thang để trèo vào nhà anh qua cửa sổ phòng tắm, lấy vài bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân để làm kỷ niệm.

7. Bài “Let it Be” không đề cập đến Kinh thánh

Câu hát trong bài “Let it be” nổi tiếng:  “Những khi tôi gặp rắc rối, mẹ Mary đều đến bên tôi, động viên rồi nói với tôi rằng hãy để mọi thứ xảy ra tự nhiên” đã khiến nhiều người hiểu lầm rằng Paul đang nhắc đến Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên, anh chia sẻ đó là những kỷ niệm cá nhân của anh, và người anh nhắc đến là mẹ mình – bà Mary McCartney đã qua đời vì bệnh ung thư vú khi anh đang ở tuổi thiếu niên.

8. Họ là tác giả của bản tình ca mà Frank Sinatra yêu thích nhất

Frank Sinatra thường trình diễn ca khúc “Something” từ album Abbey Road trong mỗi buổi biểu diễn của ông và giới thiệu đó là “bản tình ca hay nhất mọi thời đại”. Ông cho rằng Lennon và McCartney viết phần lời cho ca khúc đó. Tuy nhiên, Harrison mới là người chắp bút tạo nên những ca từ lãng mạn của ca khúc, mặc dù hai người họ đã sáng tác phần lớn giai điệu bài hát. Năm 1978, Sinatra đã đính chính lại thông tin này với khán giả.

9. Yoko không phải là nguyên nhân khiến ban nhạc tan rã

Yoko chắc chắn không phải là nguyên nhân khiến ban nhạc tan rã như mọi người vẫn nghĩ. Sự căng thẳng giữa bốn chàng trai đã xuất hiện từ rất lâu trước khi Lennon yêu cô họa sĩ Yoko và không muốn xa cô ngay cả khi thu âm, đặc biệt là trong lần ghi âm ca khúc “Let It Be”.

10. “Let it Be” không phải là album cuối cùng của họ

Cho dù “Let It Be” được cho là album chính thức cuối cùng của ban nhạc, song thực tế, The Beatles thu âm một sản phẩm khác là “Abbey Road” sau khi họ tan rã vào năm 1970.

Người hâm mộ vẫn còn tranh luận sôi nổi về việc đâu mới là album cuối cùng của nhóm nhạc, và chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng, dù là album nào thì chúng ta không thể phủ nhận rằng âm thanh vui vẻ của Abbey Road rất giống một lời chia tay đầy lạc quan và hạnh phúc của bốn chàng trai, sau những căng thẳng diễn ra trong quá trình ghi âm album “Let It Be”.

11. Ringo muốn làm một thợ cắt tóc

Khi mới bắt đầu thành công, một phóng viên đã hỏi các thành viên của ban nhạc rằng họ muốn làm nghề gì nhất nếu ban nhạc tan rã. Ringo điểm tĩnh trả lời rằng anh “luôn luôn có ao ước mở một cửa hàng làm tóc dành cho phụ nữ.”

Tuy giấc mơ không trở thành hiện thực nhưng người vợ đầu tiên của anh, Maureen ở Liverpul, là một người thợ làm tóc.

12. Cynthia không được phép tham dự đám tang của John Lennon

Cynthia, người vợ đầu tiên của Lennon đã kể lại chi tiết trong cuốn tiểu sử của cô về việc khi cô và con trai lớn của họ, Julian đang sống ở Luân Đôn vào năm 1980 thì nhận được cuộc điện thoại từ Yoko thông báo về việc Lenno bị ám sát và qua đời. Tuy nhiên cô không được phép tới dự đám tang.

Julian năm đó mới 17 tuổi được mẹ đưa đến sân bay để tới Mỹ tiễn cha lần cuối. Trong khi đó em trai của cậu, Sean, đang sống ở New York lại chưa hề biết về tin kinh hoàng ấy vì mọi người lo sợ nỗi đau này là quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ 5 tuổi.

13. Họ được Giáo hoàng công nhận

Năm 2010, Vatican phát hành danh sách chính thức 10 album nhạc pop hàng đầu mọi thời đại, và album “Revolver” năm 1996 của The Beatles đã chiếm giữ vị trí số 1!

14. Có thể bạn chưa nghe hết tất cả những ca khúc của họ

Dù bạn đã từng nghe hàng trăm bài hát của ban nhạc này thì có một điều chắc chắn rằng bạn vẫn chưa thưởng thức hết tất cả bài hát mà họ đã thực hiện.

Ở nhiều ngóc ngách trên thế giới vẫn còn ẩn giấu những bản nhạc quý hiếm của nhóm nhạc này, và điều vô cùng tuyệt vời là một ban nhạc đã tan rã 47 năm vẫn còn có khả năng làm chúng ta kinh ngạc như vậy.

Âm nhạc của The Beatles là thứ âm nhạc gây thương nhớ, thứ âm nhạc sống mãi trong lòng người. Có lẽ vì những điều nhân văn và những điều tốt đẹp mà những ca khúc của họ truyền tải đã khiến những giai điệu của họ trở nên bất hủ, và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nghe.

Theo LittleThings

Xuân Dung biên dịch

Xem thêm: