Ngân hàng Thế giới vừa công bố Báo cáo Khảo sát Môi trường Kinh doanh toàn cầu (Doing Business 2018), trong đó cho thấy Việt Nam nhảy lên vị trí thứ 68 trong số 190 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, tăng 14 bậc so với năm trước.

Theo báo cáo này, Việt Nam và Indonesia là 2 quốc gia thực hiện nhiều cải cách nhất trong 15 năm qua với  cùng 39 cải cách.

New Zealand đứng đầu bảng xếp hạng môi trường kinh doanh 2018. (Ảnh: Nikkei)

World Bank xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên 10 tiêu chí gồm: Thành lập doanh nghiệp, xin cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký tài sản, vay vốn, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, nộp thuế, giao thương quốc tế, thực thi hợp đồng, và xử lý khi mất khả năng thanh toán.

Trong số các tiêu chí, 8/10 các chỉ số của Việt Nam tăng điểm, 2 tiêu chí còn lại là đăng ký tài sản và bảo vệ cổ đông nhỏ không tăng.

Hai nền kinh tế lớn của khu vực Đông Á – Thái Bình Dương đứng trong số 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh toàn cầu 2018 là Singapore (xếp thứ 2) và Hồng Kông xếp thứ 5.

Với vị trí hiện tại, Việt Nam có thứ hạng cao hơn một số nước trong khu vực như Trung Quốc (xếp thứ 78), Indonesia (72), Philippines (113), Campuchia (135), Lào (141) và Myanmar (171).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng dưới vị trí của Thái Lan (xếp thứ 26), Malaysia (24) và Nhật Bản (34).

Quang Minh (th)